Mỹ phát triển thuốc tránh thai trong 3 tuần chỉ với một liều duy nhất

  • 09:03 | Thứ Bảy, 07/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Khi tới dạ dày, viên thuốc tránh thai sẽ bung ra một hệ thống vận chuyển hình ngôi sao với 6 nhánh cuộn mở rộng trong thời gian lưu trú trong dạ dày và giải phóng dần lượng thuốc tránh thai.
Viên thuốc tránh thai có tác dụng trong 3 tuần. (Nguồn: Geety)
Viên thuốc tránh thai có tác dụng trong 3 tuần. (Nguồn: Geety)
Các nhà khoa học tại Viện công nghệ Massachusets (MIT) của Mỹ vừa thông báo phát triển một loại thuốc tránh thai dùng để uống, dùng một liều mang lại hiệu quả cả tháng.
 
Theo nghiên cứu mới công bố trên tại chí Science Translational Medicine, các chuyên gia đã phát triển thành công viên nang chứa lượng thuốc tránh thai có tác dụng trong vòng 3 tuần, bên ngoài bọc gelatin.
 
Sau khi tới dạ dày, viên nang này sẽ bung ra một hệ thống vận chuyển hình ngôi sao với 6 nhánh cuộn. Những nhánh này sẽ mở rộng trong thời gian lưu trú trong dạ dày và giải phóng dần lượng thuốc tránh thai có trong viên thuốc.
 
Điểm đặc biệt là hệ thống vận chuyển này được làm từ polyurethane, không bị ăn mòn bởi các dịch acid trong dạ dày.
 
Các nhà nghiên cứu đã đưa thuốc tránh thai levonorgestrel vào 6 nhánh cuộn của hệ thống này và điều chỉnh nồng độ polyme trộn lẫn với thuốc để kiểm soát tỷ lệ thuốc được giải phóng.
 
Các thí nghiệm với lợn cho thấy nồng độ thuốc giải phóng trong máu ở nhóm lợn được cho dùng loại thuốc này tương đương với nồng độ thuốc tránh thai trong máu của nhóm lợn được cho dùng loại thuốc tránh thai hàng ngày.
 
Để ứng dụng với người, các chuyên gia sẽ điều chỉnh để thuốc được giải phóng trong vòng từ 3-4 tuần và được đào thải ra ngoài cơ thể bằng đường tiêu hóa.
 
Hiện các chuyên gia đang nghiên cứu cách để kích hoạt cơ chế để 6 nhánh cuộn có thể tự tiêu sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 
Nhóm nghiên cứu khẳng định loại thuốc tránh thai hằng tháng này sẽ mang lại những tác động quan trọng với sức khỏe nữ giới trong tương lai, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.
 
Dự kiến, thuốc sẽ có thể đưa vào thử nghiệm lâm sàng ở người trong vòng 3-5 năm tới./.
 
Theo Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)