Minh Hóa: Tỷ lệ sinh con thứ ba chiếm trên 20%

  • 08:52 | Thứ Tư, 11/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2019 các ban, ngành, đoàn thể và ngành dân số huyện Minh Hóa đã phối hợp tăng cường thực hiện các đề án, mô hình nâng cao chất lượng, cơ cấu dân số, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ KHHGĐ, tư vấn các nội dung về dịch vụ KHHGĐ, sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh - sơ sinh cho các cặp vợ chồng, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên;  do đó chất lượng dân số ngày càng được nâng cao. 
Trọng Hóa là một trong những xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao (Trong ảnh: Giờ ra chơi của các em học sinh Trường mầm non Trọng Hóa).
Trọng Hóa là một trong những xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao (Trong ảnh: Giờ ra chơi của các em học sinh Trường mầm non Trọng Hóa).
Theo thống kê, trong năm đã có 911 trẻ sinh ra thì đã có 220 trẻ là con thứ  3, thứ 4, tỷ suất sinh là 24,14%, giảm 0,43% so với năm 2018. Đáng chú ý là mặc dù có giảm so với năm 2018, nhưng tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn ở mức cao, chiếm 20,7%. Các xã vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là địa phương có tỷ lệ sinh con thứ ba rất cao, cụ thể xã Dân Hóa có 88 trẻ sinh ra thì có 30 trẻ là con thứ 3, xã Trọng Hóa có 112 trẻ sinh ra thì có 35 trẻ là con thứ 3.... Xã Hóa Tiến cũng là địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao. Xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 thấp nhất huyện là xã Trung Hóa với 13,41%. Các xã Tân Hóa, Hóa Hợp, Xuân Hóa… tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm mạnh so với năm 2018.
Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)