.

1.500 trẻ xét nghiệm sán lợn, 124 trường hợp kết quả dương tính

.
14:35, Thứ Hai, 18/03/2019 (GMT+7)
Hiện nay, Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương vẫn đang chạy kết quả hơn 500 trường hợp đến xét nghiệm trong ngày 16-3.
 Bác sỹ lấy máu xét nghiệm cho trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bác sỹ lấy máu xét nghiệm cho trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Kết quả mới nhất từ Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương cho thấy, tính đến nay đã có 124 trường hợp trẻ em ở Bắc Ninh, dương tính với sán lợn.
 
Sáng 17-3, vẫn có nhiều trẻ em được cha mẹ đưa con về bệnh viện, viện ở Hà Nội để làm xét nghiệm.
 
Tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, trong hai ngày 15-16/3 đã có gần 700 trẻ đến từ huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đến làm xét nghiệm sán lợn, trong có 75 trường hợp dương tính với sán lợn.
 
Trước đó, Bệnh viện bệnh nhiệt đới đã công bố có 49 ca dương tính với sán lợn.
 
Hiện nay, Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương vẫn đang chạy kết quả hơn 500 trường hợp đến xét nghiệm trong ngày 16-3.
 
Bác sỹ Trần Thị Hải Ninh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương) cho hay, do phát hiện nhiều trường hợp dương tính chéo với nhiều loại kí sinh trùng khác nên ngoài sán lợn, trẻ được xét nghiệm thêm sán chó, sán lá gan. Do vậy, thời gian chạy kết quả sẽ lâu hơn.
 
Trong hôm nay, Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn\ trùng Trung ương vẫn bố trí các bộ phận làm việc.
 
Trong ngày, một số phụ huynh tại Thuận Thành đưa con em về Hà Nội xét nghiệm, tuy nhiên số lượng đã giảm nhiều.
 
Theo Thuỳ Giang (Vietnam+)
,