.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số

.
14:14, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26-12), Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) đã có nhiều hoạt động: diễu hành cổ động, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền…
Phối hợp với Trường Trung cấp Y tế tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các trục đường chính TP. Đồng Hới và 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy
 Diễu hành tuyên truyền trên các trục đường chính TP. Đồng Hới và 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy
Ngoài chương trình diễu hành tuyên truyền trên các trục đường chính của TP. Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, Chi cục Dân số - KHHGĐ còn tổ chức các hoạt động như treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên (VTN/TN) vì tương lai giống nòi” trên các trục đường chính của TP. Đồng Hới; mở chuyên trang, chuyên mục trên Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, Tạp chí Sinh hoạt Chi bộ; in ấn, nhân bản tài liệu truyền thông về sức khỏe sinh sản VTN/TN…
 
Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và người dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; thiết thực đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới.
 
Mặt khác, các hoạt động nhằm giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ, phấn đấu đạt mức sinh thay thế, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho VTN/TN, vì tương lai giống nòi.
 
Thanh Hoa
,