.

Chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

.
15:14, Thứ Ba, 25/09/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 25-9, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh.
Những hệ lụy của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được các chuyên gia truyền tải trực tiếp đến với các em.
Những hệ lụy của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được các chuyên gia truyền tải trực tiếp đến với các em.
Lớp tập huấn nhằm cung cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường các kiến thức cơ bản về thực trạng, hậu quả, nguyên nhân của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Các nội dung được truyền tải gồm: Luật Hôn nhân và gia đình (2014); thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; tìm hiểu đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” của Thủ tướng Chính phủ; hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống về sức khỏe bà mẹ trẻ em, nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nguyên nhân và các giải pháp giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình… Đặc biệt, tại lớp tập huấn, các em được xem các phóng sự thực tế về những hệ lụy mà tảo hôn và hôn nhân cận huyết mang lại, được thảo luận và đưa ra những vấn đề mà các em chưa hiểu để được các chuyên gia giải đáp.
 
 Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn tại các trường phổ thông dân tộc nội trú còn lại trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Thanh Hoa
,