.

Chính phủ Hàn Quốc họp khẩn đối phó virus "tử thần" MERS

.
08:32, Thứ Hai, 10/09/2018 (GMT+7)
Hãng thông tấn Yonhap ngày 9-9 cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào 2 giờ chiều cùng ngày (12 giờ Hà Nội) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lee Nak-yon để bàn biện pháp đối phó với dịch bệnh MERS. 
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Văn phòng Thủ tướng hàn Quốc thông báo ngay sau khi nhận báo cáo về việc phát hiện bệnh nhân nhiềm MERS vào ngày hôm trước, Thủ tướng Lee Nak-yon đã ra chỉ thị khẩn cấp “Cần phải tiến hành cuộc điều tra dịch tễ học một cách khẩn trương và triệt để, ngăn chặn ngay từ đầu không để MERS lan rộng” đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn gồm các bộ trưởng liên quan.
 
Các quan chức được triệu tập tham gia cuộc họp này gồm Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo, Bộ trưởng An ninh và Hành chính Kim Bu-kyom, Chánh Văn phòng điều phối nhà nước Hong Nam-ki, Cố vấn phụ trách các vấn đề xã hội thuộc Phủ Tổng thống Kim Soo-hyeon, Phó Chánh văn phòng Phủ thủ tướng Noh Hyong-uk, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun-kyeong, Phó Thị trưởng Seoul Jin Hee-seon.
 
Trước đó ngày 8-9, một bệnh nhân nam giới Hàn Quốc (61 tuổi) được phát hiện nhiễm virus "tử thần" Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS - CoV) sau chuyến công tác dài ngày tới Kuwait. Người đàn ông này sau khi trở về nước đã đến bệnh viện Samsung khám và điều trị với các triệu chứng sốt và họng nhiều đờm, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đại học Seoul. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc hiện đang tiến hành rà soát, theo dõi và cách ly đối với những người có tiếp xúc với bệnh nhân.
 
Đây là ca bệnh MERS-CoV đầu tiên tại Hàn Quốc kể từ tháng 7-2015 sau đợt dịch bùng phát tại nước này, khiến 38 người thiệt mạng.
 
MERS-CoV là bệnh nhiễm trùng phổi do virus coronavirus gây ra. Bệnh lần đầu tiên xuất hiện tại Saudi Arabia vào năm 2012, lây nhiễm hơn 1.600 trường hợp với tỷ lệ tử vong 36%.
 
Tương tự như SARS (Hội chứng Hô hấp cấp), MERS-CoV không có vắcxin phòng ngừa. Virus nguy hiểm này có thể lây từ động vật sang người hoặc giữa người với người do tiếp xúc./.
Theo VIETNAM+
,
  • Khởi động Dự án chăm sóc sức khỏe đối với nạn nhân dioxin

    Ngày 29-8 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Dự án chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2018-2021. 
     
    30/08/2018
    .
  • Tập trung các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết

    (QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 73 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó cao nhất là huyện Lệ Thủy (26 ca) và TP. Đồng Hới (18 ca). 

    30/08/2018
    .
  • FAO: Dịch cúm lợn tại Trung Quốc có khả năng lan rộng tại châu Á

    Ngày 7-9, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo dịch cúm lợn châu Phi đang lan mạnh tại Trung Quốc và gần như chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới các nước châu Á khác.
     
    08/09/2018
    .
  • Thủ tướng phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam với mục tiêu chung là xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

    07/09/2018
    .
  • Hơn 1/4 dân số thế giới nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo do lười vận động

    Kết quả nghiên cứu mới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố trên tạp chí The Lancet Global Health ngày 5-9, cho biết hơn 1,4 tỷ người trưởng thành đang tự đẩy mình vào nguy cơ mắc các bệnh chết người chỉ vì không vận động thể chất đủ mức cần thiết. 

    06/09/2018
    .
  • Giảm muối để phòng bệnh nguy hiểm

    Muối là gia vị không thể thiếu trong chế biến món ăn. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều muối lại gây nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính nguy hiểm như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đột quỵ…

    04/09/2018
    .
  • Ngừa 6 bệnh do virut gây cho trẻ trong mùa thu

    Miền Bắc mới sang mùa thu, thời tiết thay đổi đột ngột, mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể rất cao, cơ thể trẻ nhỏ không thích nghi kịp nên dễ bị ốm. Dưới đây là những bệnh do virut gây ra, dễ gặp ở trẻ trong mùa thu.

    03/09/2018
    .
  • Túi thuốc sơ cấp cứu cần mang theo khi đi du lịch kỳ nghỉ lễ

    Nghỉ Lễ 2-9 các bạn cùng gia đình có thể sẽ đi du lịch xa đâu đó. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn cùng gia đình và bạn bè tận hưởng những phút giây vui vẻ bên nhau. Để có được một chuyến đi hoàn hảo, thuốc là thứ không thể thiếu khi cần và rất đáng được chú trọng.

    02/09/2018
    .