.

Trung tâm y tế dự phòng thành phố Đồng Hới: Nỗ lực phòng bệnh cho người dân

Thứ Tư, 07/10/2015, 08:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, trong những năm qua, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đồng Hới luôn đẩy mạnh các chương trình, hoạt động trên lĩnh vực y tế dự phòng. Nhờ làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh ngay từ cộng đồng nên trung tâm đã kịp thời khống chế và xử lý một số ca bệnh ngay khi phát hiện, không để mầm bệnh lây lan ra diện rộng.

Ngày lại ngày, tranh thủ những lúc rảnh rỗi hoặc mỗi lúc có các đợt tiêm chủng mở rộng, chị Hoàng Thị Cúc, cán bộ y tế thôn ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới lại đến thăm các hộ gia đình trong khu vực mình quản lý, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống với bà con lối xóm. Chị xem đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là việc làm cần thiết để khích lệ, động viên người dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp và tạo lập môi trường sống trong lành, hợp vệ sinh. Trong mỗi câu chuyện, chị Cúc đều lồng ghép vào đó tuyên truyền cho bà con hiểu về các loại dịch bệnh dễ xảy ra hàng ngày như dịch tiêu chảy, dịch sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng... Chị Cúc bảo rằng ngoài việc nhắc nhở các gia đình có trẻ nhỏ cho con đến trạm y tế tiêm chủng đúng định kỳ thì trong các buổi họp thôn, họp xóm, các chị đều nhắc nhở bà con giữ gìn vệ sinh khu phố, để chủ động phòng tránh các loại dịch bệnh, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi thời tiết trong năm.

Cùng với truyền thông trực tiếp, các trạm y tế xã, phường thường xuyên phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới thông qua hệ thống truyền thanh tại các cụm dân cư triển khai, phổ biến các thông điệp truyền thông về phòng chống dịch bệnh theo mùa, thông báo lịch tiêm chủng hay các chương trình phòng chống bệnh xã hội khác để người dân hiểu và có biện pháp tự phòng chống trong gia đình, khu phố. Các trạm y tế bám sát cơ sở, kiểm soát chặt chẽ nguồn dịch bệnh, báo cáo kịp thời về trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đồng Hới các vấn đề nghi ngờ về dịch bệnh.

Cán bộ Trạm y tế xã Nghĩa Ninh khám bệnh cho người dân.
Cán bộ Trạm y tế xã Nghĩa Ninh khám bệnh cho người dân.

Tại các trạm y tế xã, phường trong thành phố Đồng Hới, song song với công tác khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng được đội ngũ y bác sỹ đặt lên hàng đầu và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Theo báo cáo của tram Y tế xã Nghĩa Ninh, từ đầu năm đến nay, trạm đã khám sàng lọc và tiêm phòng vac xin sởi - rubella cho hơn 660 trẻ từ 1 – 14 tuổi là, đạt tỉ lệ 98%; tổ chức uống vitamin A cho 423 cháu, tẩy giun 256 cháu; tẩm màn bằng hóa chất cho hơn 130 hộ dân trong xã. Nhờ làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh mà xã Nghĩa Ninh không có bệnh nhân mắc bệnh sốt rét, tiêu chảy hay các dịch bệnh theo mùa khác.

Với việc đi sâu, đi sát về cơ sở như vậy, các trạm y tế xã, phường như là những cánh tay nối dài của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đồng Hới trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nhờ đó, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đồng Hới triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh sốt rét, HIV/AIDS và một số bệnh xã hội khác. Trong chiến dịch Sởi – Rubella, trung tâm đã tiêm phòng cho hơn 28.000 trẻ từ 1 – 14 tuổi, đạt tỉ lệ trên 97%, cao nhất trong các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Bác sỹ Lại Văn Hải, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng thành phố Đồng Hới cho biết: Đồng Hới là nơi tập trung đông khách du lịch nên nguy cơ mắc và lây lan bệnh truyền nhiễm rất cao. Vì vậy, bên cạnh bám sát các tuyến y tế xã, phường, tại các bệnh viện đóng trên địa bàn, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố còn tổ chức các đội phòng dịch giám sát định kỳ thường xuyên các ca bệnh thường gặp trong cộng đồng dân cư như sốt xuất huyết, thủy đậu, quai bị, tay chân miệng, dịch tả.

Để chủ động hơn trong công tác phòng trừ dịch bệnh, trung tâm thường xuyên tổ chức tốt các đợt diễn tập kỹ năng xử lý tình huống khi có dịch bệnh. Đây là dịp để các đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh trau dồi tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ và sẵn sàng ứng phó trước với mọi tình huống khi có dịch xảy ra. Trong các đợt diễn tập hay tập huấn như vậy, trung tâm đã có phương án cụ thể chống dịch bệnh, cách thức khoanh vùng dịch và xử lý dứt điểm các ổ dịch, tránh lây lan sang các vùng lân cận. Nhờ những cách làm mang tính thiết thực như vậy nên Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã kịp thời phát hiện, xử lý và dập tắt những mầm bệnh nhỏ lẻ, mới bộc phát trong các khu dân cư. Đó cũng là lý do vì sao Đồng Hới là thành phố trong nhiều năm liền không có dịch bệnh bùng phát.

Hiện nay, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đồng Hới đang chú trọng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trung tâm chủ động cử cán bộ y tế giám sát các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, phân cấp quản lý các cơ sở kinh doanh ăn uống, chế biến thực phẩm. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, người làm tại các cơ sở sản xuất. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã kiểm tra gần 300 cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến ăn uống và kịp thời nhắc nhở các cơ sở chưa bảo đảm yêu cầu. Tăng cường hoạt động giám sát trên lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đồng Hới đã góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng thực phẩm trên thị trường, bảo đảm sức khỏe cho người dân và du khách.

Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đồng Hới cũng nâng cấp các trang thiết bị y tế, bồi dưỡng và nâng cao trình độ của đội ngũ cán y tế, triển khai có hiệu quả công tác khám sàng lọc và kiểm soát chặt chẽ các bệnh xã hội như: lao, tâm thần, bướu cổ, bệnh phong- da liễu.

Bằng các việc làm tích cực của mình, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đồng Hới đã và đang góp phần tích cực trong việc xây dựng thành phố Đồng Hới ngày càng xanh – sạch – đẹp, thành phố an toàn không dịch bệnh, xứng đáng là thành phố du lịch của tỉnh, của cả nước.

P.V