.
Trung tâm phòng chống sốt rét - nội tiết:

Chủ động phòng chống dịch bệnh sốt rét trong mùa mưa

Thứ Tư, 16/09/2015, 09:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Hiện nay đang bước vào mùa mưa, lũ lụt, côn trùng gây bệnh phát triển. Đặc biệt, thời tiết nắng mưa xen kẻ, tạo môi trường thuận lợi cho muỗi Anopheles-côn trùng truyền bệnh sốt rét phát triển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Trung tâm phòng chống Sốt rét-Nội tiết tỉnh (PCSR-NT) đã chủ động triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống sốt rét (PCSR), vì vậy tình hình đã giữ được ổn định, 6 tháng đầu năm 2015 ghi nhận 334 ca mắc sốt rét giảm 22,5% so cùng kỳ 2014, đặc biệt không để dịch sốt rét và tử vong do sốt rét xảy ra.

Để đạt được những kết quả quan trọng đó, từ đầu năm trung tâm PCSR-NT đã tổ chức triển khai kế hoạch và cấp đầy đủ thuốc, hoá chất, vật tư PCSR cho các trung tâm YTDP huyện, thành phố, chú trọng các vùng trọng điểm sốt rét của các huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch... Trung tâm đã bám sát địa bàn cùng với cán bộ chuyên trách PCSR của các trung tâm YTDP huyện phối hợp với cán bộ các trạm y tế tổ chức giám sát dịch tễ, phát hiện kịp thời những nơi có sốt rét gia tăng, can thiệp kịp thời, ngăn chặn không để dịch sốt rét và đặc biệt không để tử vong do sốt rét xảy ra.

Cán bộ Trung tâm PCSR - NT tỉnh đang tẩm màn cho người dân tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
  Cán bộ Trung tâm PCSR - NT tỉnh đang tẩm màn     cho người dân tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa

Trung tâm đã triển khai chiến dịch phun, tẩm hoá chất diệt muỗi tại tất cả các vùng sốt rét lưu hành trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố, bảo vệ cho hơn 198.000 người (đạt 99,1% KH). Đồng thời, tổ chức đánh giá tồn lưu hoá chất trên tường vách và màn tẩm, kết hợp điều tra giám sát, đánh giá hoạt động các vector truyền bệnh sốt rét và điều tra đánh giá nhận thức thái độ của nhân dân trong việc phun tẩm hoá chất diệt muỗi PCSR.

Theo đó, các cán bộ trung tâm đã phải tiến hành bắt muỗi Anopheles tại các hộ dân, chuồng gia súc, bọ gậy ở ao, khe suối... sau đó thử nghiệm, phân tích các mẫu muỗi, xác định muỗi nhiễm KSTSR, tuổi sinh lý, tuổi nguy hiểm của muỗi từ đó đánh giá nguy cơ của vùng dịch tễ sốt rét, cũng như hiệu lực tồn lưu diệt muỗi của hoá chất đã phun tẩm, đánh giá kỹ thuật tẩm màn hoá chất của cán bộ thực hiện để đúc rút kinh nghiệm cho những lần sau, phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động PCSR cụ thể phù hợp với từng vùng.

6 tháng đầu năm 2015, trung tâm đã tổ chức 11 lớp tập huấn cho các cán bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở với nội dung về giám sát phun tẩm hóa chất diệt muỗi, kỹ thuật xét nghiệm KST sốt rét, chẩn đoán, điều trị và thống kê báo cáo sốt rét... cho 8 huyện, thị xã, thành phố.

Bác sĩ Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm PCSR-NT tỉnh cho biết: 6 tháng đầu năm nay, tình hình sốt rét giảm so với cùng kỳ năm 2014, nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây biến động gia tăng sốt rét, nhất là tại các xã vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều người dân đi rừng làm rẫy, không ngủ màn, cúng bái khi bị đau ốm thay vì đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh...

Vì vậy, trung tâm đang nỗ lực hết mình trong công tác vận động nhân dân cùng tham gia vào các hoạt động PCSR, bởi vì không gì bằng chính bản thân bà con ý thức được việc tự bảo vệ sức khoẻ của mình khỏi căn bệnh sốt rét. Và một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa là kiểm soát chặt chẽ dân di cư biến động, các ca sốt rét ngoại lai từ Lào và các tỉnh Miền Nam, Tây Nguyên đem về, không để sốt rét ác tính cũng như dịch sốt rét xảy ra.

Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa để công tác PCSR đi vào chiều sâu, trung tâm đã chú trọng triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phát thanh trên loa đài, tờ rơi, treo băng rôn khẩu hiệu với nội dung PCSR nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tự bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ quân y các đồn biên phòng cùng với y tế thôn bản ở các xã biên giới đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân ngủ màn, cung cấp kiến thức phòng bệnh và tổ chức các hoạt động như cấp thuốc tự điều trị sốt rét cho người dân khi đi rừng, vào rẫy, hướng dẫn người dân sử dụng màn tẩm hoá chất diệt muỗi và điều trị cho bệnh nhân mắc sốt rét.

Mặt khác, việc thu dung bệnh nhân sốt rét luôn được trung tâm thường xuyên phối hợp với các đơn vị y tế cơ sở bảo đảm không để sót trường hợp bệnh nhân sốt rét không được điều trị, chuẩn bị những điều kiện cần thiết nhất cho việc quản lý và điều trị cho bệnh nhân sốt rét.

Để duy trì những kết quả đạt được của công tác PCSR một cách bền vững, Trung tâm PCSR-NT tỉnh đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho những tháng cuối năm 2015 là tiếp tục đẩy mạnh giám sát dịch tễ sốt rét nhằm phát hiện kịp thời những nơi có sốt rét gia tăng, đặc biệt vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn; tăng cường kiểm soát, quản lý dân di cư biến động, những nơi người dân thường đi làm ăn xa; tiếp tục triển khai các lớp tập huấn về công tác PCSR cho các tuyến cơ sở; đồng thời đẩy mạnh đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng, chống sốt rét tại cộng đồng nhằm giúp người dân có kiến thức phòng bệnh, phát hiện sớm để điều trị kịp thời các ca mắc sốt rét...

Với những nỗ lực đó, hi vọng rằng thời gian tới công tác PCSR đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi tiến tới loại trừ sốt rét trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Loan