Tất cả vì người bệnh
(QBĐT) - Vội vã, tất bật, áp lực, căng thẳng và cả niềm hạnh phúc cùng nỗi đau là những trạng thái mà các bác sĩ và điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba-Đồng Hới thường xuyên đối mặt. Nơi đây, những cán bộ y tế phải túc trực thường xuyên để cứu chữa cho những bệnh nhân bệnh nặng, thậm chí trong tình trạng “thập tử nhất sinh”. Họ được ví như những chiến sĩ áo trắng nơi “đầu sóng ngọn gió” đã bằng tất cả tài năng, y đức để giành giật sự sống cho người bệnh từ tay tử thần.
Hồi sức tích cực-Chống độc là khoa có nhiệm vụ đặc biệt tại bệnh viện. Nơi đây tiếp nhận và điều trị những người bệnh nặng nhất từ các khoa khác của bệnh viện chuyển đến nên nhiệm vụ của khoa hết sức nặng nề. Ngoài ra, khoa còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và tham gia công tác đào tạo tại bệnh viện. Bác sĩ Từ Sĩ Khuổng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực-Chống độc cho hay: Được Ban giám đốc bệnh viện đặc biệt quan tâm đầu tư đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, chúng tôi luôn nỗ lực hết sức mình với phương châm “tất cả vì người bệnh”.
Hôm chúng tôi đến, Khoa Điều trị tích cực-Chống độc vừa đón một bệnh nhân nữ trong tình trạng hôn mê sâu, trụy mạch... Toàn bộ kíp trực từ các bác sĩ đến điều dưỡng đều bắt tay vào việc một cách nhanh nhất. Người chuẩn bị máy thở, người đo huyết áp, nhịp tim. Bệnh nhân nhanh chóng được hỗ trợ bằng các loại máy móc hiện đại. Mọi việc đã đâu vào đấy, các bác sĩ, điều dưỡng lại đến bên những giường bệnh khác để theo dõi tình hình sức khỏe của các bệnh nhân. Đa số người bệnh ở đây đều rất nặng. Người đang hôn mê, người nửa mê, nửa tỉnh, người thì vật vã trong cơn đau của bệnh tật.
Do đặc trưng của đơn vị nên bệnh viện luôn tạo điều kiện tốt nhất cho khoa từ việc đầu tư nâng cấp các trang thiết bị hiện đại nhất đến việc bố trí nguồn nhân lực có chất lượng cao để tiếp cận các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong điều trị các loại bệnh hiểm nghèo. Đó là máy thở để hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân suy hô hấp, máy lọc máu liên tục trong các trường hợp suy thận nặng, các trường hợp sốc nhiễm trùng, viêm tụy cấp, máy sốc điện, máy hút, bơm tiêm điện, máy chạy thận nhân tạo...
Có thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc đã triển khai thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của bệnh viện. Nơi đây đã cứu sống rất nhiều người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sốc tim, sốc chấn thương, mất máu, sốc bỏng, sốc nhiễm trùng, ngộ độc thuốc ngủ, ngộ độc mật cá trắm, sốt rét ác tính, suy đa phủ tạng, ong đốt...
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến và Ban Giám đốc bệnh viện thăm hỏi, động viên người bệnh đang điều trị tại khoa. |
Trong lĩnh vực chạy thận nhân tạo, khoa đã tiến hành trên 19 năm. Được đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại, đồng bộ theo hình thức xã hội hóa nên hiệu quả điều trị được nâng cao rõ rệt. Có những bệnh nhân nhờ chạy thận nhân tạo đã sống thêm được khoảng trên 10 năm. Mỗi năm, khoa thực hiện chạy thận nhân tạo cho hơn 5.000 lượt bệnh nhân.
Bên cạnh đó, khoa đã phối hợp với Khoa chống nhiễm khuẩn thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, xem đây là nhiệm vụ quan trọng song hành cùng công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh.
Ngày này qua ngày khác, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng nơi đây luôn làm việc cật lực bởi bệnh nhân đông, đa số mắc các bệnh khó, diễn biến phức tạp khó lường. Thế nên cán bộ của khoa luôn túc trực bên người bệnh. Chuyện ăn, uống của họ đều trong tình trạng tranh thủ, có khi phải bỏ bữa để cấp cứu người bệnh vì chỉ chậm một chút là có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.
Áo blu trắng của các bác sĩ luôn thấm đẫm mồ hôi. Họ làm việc trong không khí căng thẳng do người bệnh nặng trong lúc người thân của họ lại đặt hết niềm tin và hy vọng vào bác sĩ. Nụ cười của các bác sĩ chỉ có khi người bệnh đã qua cơn nguy kịch hay khi triển khai thành công một kỹ thuật nào đó. Và không ít lần, nước mắt của họ lặng lẽ rơi khi phải bó tay trước bệnh tật của người bệnh.
Đêm thức trắng, ngày không ngơi tay nhưng đội ngũ cán bộ y tế nơi đây luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. Tất cả các khâu từ tiếp nhận, thăm khám, điều trị, chăm sóc người bệnh đều được triển khai nhanh, chuẩn, tính chuyên nghiệp trong nghề luôn được phát huy cao độ. Công việc vất vả, nặng nhọc là thế nhưng tập thể cán bộ nhân viên trong khoa đã phát huy tinh thần đoàn kết và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Theo bác sĩ Từ Sĩ Khuổng, một trong những yếu tố quan trọng để phát huy tính sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế là do khoa luôn triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thi đua lập thành tích trong công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học. Các đảng viên và cán bộ đảm nhận vai trò chủ chốt của đơn vị đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động nên đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhất trí cao.
Cùng với công tác điều trị, Khoa Điều trị tích cực và Chống độc còn là địa chỉ được biết đến với công tác nghiện cứu khoa học. Một số đề tài như: Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện ở bệnh nhân thở máy; nghiên cứu tình hình tai biến mạch máu não; đánh giá sự thay đổi điện giải trong lọc máu tĩnh mạch- tĩnh mạch liên tục ở bệnh nhân ngộ độc cấp... được ra đời bằng tất cả công sức, trí tuệ của các bác sĩ, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.
Ngày lại qua ngày, những chiến sĩ áo trắng nơi “đầu sóng ngọn gió” của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba-Đồng Hới cứ thầm lặng làm một công việc với tinh thần “còn nước, còn tát” đối với những người bệnh đang đối diện với nỗi đau và niềm hy vọng. Sự cống hiến không ngừng nghỉ ấy được ghi nhận bằng rất nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế...
Và đối với mỗi cán bộ y tế nơi đây, những lời cảm ơn chân thành, thư tri ân của người bệnh và người thân của họ là món quà vô giá nhắc nhở mỗi “chiến sĩ” phải luôn cố gắng để tiếp tục cống hiến nhằm xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Mỹ Huệ
