Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thủ tướng Singapore kêu gọi châu Á thúc đẩy hợp tác hiệu quả

  • 07:23 | Thứ Sáu, 31/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngày 30/3, ông Lý Hiển Long cho rằng: "Đáng lo ngại nhất hiện nay là tình hình quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc."
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cảnh báo hậu quả nếu xảy ra đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh châu Á cần tăng cường hợp tác.
 
Phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngày 30/3, ông Lý Hiển Long cho rằng: "Đáng lo ngại nhất hiện nay là tình hình quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Các cường quốc có trách nhiệm nặng nề trong việc duy trì mối quan hệ ổn định và có thể làm việc cùng nhau, bởi bất kỳ xung đột nào cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho chính họ và thế giới."
 
Bên cạnh sự đối đầu của hai cường quốc, ông Lý Hiển Long cũng lưu ý rằng thế giới đang phải đối mặt với nhiều bất ổn do dịch COVID-19, xung đột Nga - Ukraine. Ông nói: "Thế giới cảm nhận sâu sắc tác động của những căng thẳng này. Tiến độ giải quyết các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và lương thực, cũng như chuẩn bị cho đại dịch đã bị cản trở nghiêm trọng."
 
Theo ông, sự chia rẽ trong các hệ thống công nghệ và kinh tế ngày càng sâu sắc không chỉ gây ra tổn thất kinh tế khổng lồ, mà còn làm trầm trọng thêm cạnh tranh và xích mích.
 
Trong bối cảnh đó, ông Lý Hiển Long cho rằng các nước châu Á cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, phụ thuộc lẫn nhau, để châu Á phải luôn là khu vực mở.
 
Nhà lãnh đạo Singapore nhấn mạnh: "Việc châu Á có thể hiện thực hóa những triển vọng của mình hay không sẽ phụ thuộc vào việc các quốc gia ở châu Á duy trì mối quan hệ ổn định và hợp tác thực tế và hiệu quả như thế nào, cả với chính họ và với các đối tác bên ngoài"./.
 
Theo Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Nhật Bản điều chỉnh phương án sơ tán nếu núi Phú Sĩ phun trào

Ngày 29/3, Hội đồng Quản lý thảm họa núi Phú Sĩ của Nhật Bản cho biết lần đầu tiên sau 9 năm, cơ quan này vừa điều chỉnh kế hoạch sơ tán người dân phòng trường hợp ngọn núi cao nhất Nhật Bản này phun trào.
 

Đóng cửa nhiều trường học tại Lào do ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nhiều trường học tại Lào đã phải đóng cửa do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao chưa từng thấy, trong bối cảnh người dân đốt nương và các đám cháy rừng xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước.
 

Ukraine công khai chi tiêu quân sự hàng tháng

Hơn 3 tỷ USD được phân bổ hàng tháng từ ngân sách nhà nước để trang trải chi phí quốc phòng, theo Bộ tài chính Ukraine.