Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Croatia phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2

  • 06:02 | Chủ Nhật, 26/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thông báo của Viện Y tế Cộng đồng Croatia đưa ra ngày 24/6 đã ghi nhận sự xuất hiện tại quốc gia này các biến thể mới của chủng Omicron SARS-CoV-2 BA.4 và BA.5.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Zagreb, Croatia ngày 24/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Zagreb, Croatia ngày 24/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
 
Thông báo của Viện Y tế Cộng đồng Croatia đưa ra ngày 24/6 đã ghi nhận sự xuất hiện tại quốc gia này các biến thể mới của chủng Omicron SARS-CoV-2 BA.4 và BA.5.  
 
Thông báo có đoạn: “Trong bối cảnh tất cả các biện pháp dịch tễ học (ở Croatia) đã được gỡ bỏ, coronavirus lây lãn dễ dàng hơn, và các biến thể phụ mới BA.4 và BA.5 đã vượt qua khả năng miễn dịch có được do tiêm chủng hoặc đã từng mắc bệnh trong quá khứ.”
 
Liên quan đến xu hướng gia tăng số ca nhiễm coronavirus mới, Viện Y tế Cộng đồng Croatia đề nghị người dân nước này cần tiếp tục thực hiện tiêm chủng phòng ngừa.
 
Theo người đứng đầu Phòng khám các bệnh truyền nhiễm quốc gia, bà Alemka Markotich, các cơ quan hữu quan Croatia đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình dịch tễ, đồng thời nhận định việc gia tăng số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 đồng nghĩa với một làn sóng đại dịch mới xuất hiện ở quốc gia này.
 
Theo (Vietnam+)

tin liên quan

Đức nhấn mạnh ưu tiên xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên thiết lập các tuyến đường vận tải tin cậy để xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và đây cũng sẽ là chủ đề chính của Hội nghị Đoàn kết vì an ninh lương thực toàn cầu do Chính phủ Đức tổ chức ngày 24/6.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật liên bang lớn đầu tiên trong nhiều thập kỷ về kiểm soát súng đạn

Sáng 24/6 (theo giờ Hà Nội), Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật lưỡng đảng nhằm giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn ở nước này. Đây được xem là đạo luật liên bang lớn đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua về kiểm soát súng đạn tại Mỹ.

Khai mạc Hội nghị cấp cao BRICS

Ngày 23/6, lễ khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 14 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên: Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi.