Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thụy Điển có nữ Thủ tướng đầu tiên

  • 21:54 | Thứ Tư, 24/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Quốc hội Thụy Điển ngày 24-11 đã bỏ phiếu bổ nhiệm bà Magdalena Andersson, người đang giữ chức Bộ trưởng Tài chính, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này.
 
Bà Magdalena Andersson. Ảnh: AP
Bà Magdalena Andersson. Ảnh: AP
Hôm 4-11, bà Andersson, 54 tuổi, đã được bầu làm lãnh đạo của đảng Dân chủ Xã hội thay ông Stefan Löfven tuyên bố từ chức trước đó ba tháng.
 
Ông Lofven sau đó cũng đã từ chức Thủ tướng sau 7 năm cầm quyền, động thái để bà Andersson có thể kế nhiệm ông, trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu chính phủ Thụy Điển. 
 
Theo Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo AP)
 

tin liên quan

ASEM 13: Củng cố chủ nghĩa đa phương vì tăng trưởng chung

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 13 (ASEM 13) khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong ASEM, góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.
 

WHO cảnh báo châu Âu có thể ghi nhận thêm 700.000 ca tử vong do COVID-19 vào mùa xuân tới

Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu dự đoán khu vực gồm 53 quốc gia này có thể ghi nhận thêm 700.000 ca tử vong mới do COVID-19 vào mùa xuân tới.
 

Nhà Trắng: Tổng thống Joe Biden sẽ tái tranh cử vào năm 2024

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, khiến một số đảng viên Dân chủ đặt câu hỏi về khả năng Tổng thống Mỹ sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ bốn năm tiếp theo.