Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lào, Bangladesh, Nepal ra khỏi danh sách các nước kém phát triển nhất

  • 18:38 | Thứ Hai, 29/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Lào, Bangladesh, Nepal sẽ chính thức được công nhận là một nước đang phát triển sau thời gian chuyển tiếp 5 năm (2021-2026), dài hơn so với thời gian tiêu chuẩn là 3 năm.
 
Thu nhập bình quân đầu người của Lào năm 2021 được xác định là 2.479 USD. (Nguồn: eccil.org)
Thu nhập bình quân đầu người của Lào năm 2021 được xác định là 2.479 USD. (Nguồn: eccil.org)
Phóng viên TTXVN tại Vientiane dẫn nguồn tờ Vientiane Times số ra ngày 29-11 cho biết Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết chuyển Lào cùng Bangladesh và Nepal từ nhóm các nước kém phát triển nhất (LDC) sang nhóm các nước đang phát triển.
 
Theo Vientiane Times, với sự chấp thuận của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Lào, Bangladesh, Nepal sẽ chính thức được công nhận là một nước đang phát triển sau thời gian chuyển tiếp 5 năm (2021- 2026), dài hơn so với thời gian tiêu chuẩn là 3 năm.
 
Điều này sẽ giúp 3 nước vừa chuẩn bị cho việc ra khỏi danh sách LDC, vừa lập kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 cũng như thực hiện các chính sách và chiến lược nhằm đảo ngược các thiệt hại kinh tế và xã hội do dịch bệnh gây ra.
 
Việc ra khỏi danh sách các nước kém phát triển nhất căn cứ đánh giá của Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên hợp quốc về 3 tiêu chí, gồm Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người; Chỉ số tài sản con người (HAI) và Chỉ số dễ bị tổn thương của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài (EVI).
 
Thu nhập bình quân đầu người của Lào năm 2021 được xác định là 2.479 USD.
 
Hiện có 46 quốc gia trong danh sách LDC và mức thu nhập bình quân đầu người 1.230 USD là một trong những tiêu chí để được chuyển đổi thành một quốc gia đang phát triển./.
 
Theo Phạm Kiên-Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Nhiều nước châu Âu ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron

Nhiều nước châu Âu, trong đó có Italy, Đan Mạch, Đức và Hà Lan, ngày 28-11 đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể mới mang tên Omicron của virus SARS-CoV-2 được đánh giá có khả năng lây lan nhanh hơn.
 

Anh kêu gọi họp khẩn Bộ trưởng y tế G7 thảo luận về dịch COVID-19

Anh kêu gọi họp khẩn thảo luận về cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 sau khi một số quốc gia châu Âu công bố các ca mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên Omicron.
 

Cơn địa chấn mang tên Omicron

Black Friday (Ngày thứ Sáu đen tối) năm nay có vẻ như nên được hiểu theo nghĩa đen, khi đúng vào ngày bắt đầu dịp mua sắm cuối năm, thế giới xác nhận thông tin về sự xuất hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 với số lượng đột biến rất cao và khả năng lây lan nhanh. "Cơn địa chấn" mang tên Omicron đặt thế giới trước nguy cơ đối mặt "sóng thần" COVID-19, vốn đang được cảnh báo có thể ập đến vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.