Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan, Ấn Độ có chiều hướng giảm

  • 15:05 | Thứ Hai, 10/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu cải thiện ở Thái Lan khi nước này ngày 10-5 ghi nhận 1.630 ca mắc mới, giảm so với con số 2.101 của 1 ngày trước đó, nâng tổng số các ca mắc lên 85.005 ca.
Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cũng trong ngày 10-5, tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này đã vượt ngưỡng 400 ca, với 22 bệnh nhân không qua khỏi trong vòng 24 giờ qua. Hiện nước này ghi nhận tổng cộng 421 ca tử vong vì COVID-19.
 
Làn sóng thứ ba dịch COVID-19 ở Thái Lan cũng đã khiến cho nhiều nhân viên y tế bị nhiễm, chủ yếu là do lây từ các bệnh nhân không thông báo cho các bệnh viện về tình trạng của mình. Theo người phát ngôn Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) Taweesilp Visanuyothin, trong thời gian từ ngày 1-4 đến 7-5, đã có tổng cộng 512 nhân viên y tế mắc COVID-19 tại 57/77 tỉnh trên toàn quốc. Sự lây lan của dịch COVID-19 trong đội ngũ nhân viên y tế đã khiến cho Bộ Y tế lo ngại.
 
* Số ca mắc mới COVID-19 tại "tâm dịch" Ấn Độ có xu hướng đi xuống khi nước này ngày 10/5 thông báo có hơn 366.000 ca mắc mới, giảm so với ngưỡng 400.000 ca mắc/ngày được ghi nhận trong thời gian gần đây. 
Nhân viên y tế chuẩn bị bình oxy cho bệnh nhân COVID-19 tại Kolkata, Ấn Độ ngày 3-5-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế chuẩn bị bình oxy cho bệnh nhân COVID-19 tại Kolkata, Ấn Độ ngày 3-5-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Cụ thể, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 366.161 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên khoảng 22,66 triệu ca. Số ca tử vong mới vì COVID-19 là 3.754 ca, chấm dứt chuỗi 2 ngày liên tiếp số trường hợp không qua khỏi được ghi nhận ở ngưỡng hơn 4.000 ca/ngày. Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 ở quốc gia Nam Á này là 246.116 ca.
 
Giới chuyên gia cho rằng số liệu thực tế của Ấn Độ có thể cao hơn nhiều so với báo cáo. Nhiều bang đã áp dụng các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong tháng qua, trong khi các bang khác áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại và đóng cửa rạp chiếu phim, nhà hàng, quán rượu và trung tâm mua sắm. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang đối mặt với sức ép kêu gọi áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc.
 
* Ngày 9-5, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID), Tiến sĩ Anthony Fauci, cho rằng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này trên thực tế cao hơn số liệu được báo cáo.
 
Theo hãng tin AFP (Pháp), số liệu do Đại học John Hopkins công bố cùng ngày cho thấy Mỹ ghi nhận 581.752 ca tử vong trong tổng số 32.707.359 ca mắc. Tuy nhiên, một nghiên cứu được Đại học Washington công bố hồi tuần trước ước tính con số thực tế có thể lên tới hơn 900.000 ca. 
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Miami, bang Florida, Mỹ ngày 1-4-2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Miami, bang Florida, Mỹ ngày 1-4-2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Trao đổi với hãng NBC, Tiến sĩ Fauci, cố vấn y tế và là chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Mỹ, cho rằng "chắc chắn" nước Mỹ "đang đếm thiếu" số ca tử vong vì COVID-19 và con số thực tế cao hơn nhiều. Ông Fauci cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19.
 
Số ca nhiễm và tử vong mới vì COVID-19 ở Mỹ đã tăng vọt sau các kỳ nghỉ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, kể từ tháng 1 năm nay, số ca nhiễm mới giảm xuống khi nước này đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vacine ngừa COVID-19. Điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng, ông Jeffrey Zients, nhận định: "Chúng ta đang vượt qua giai đoạn khó khăn. Có 58% người Mỹ trưởng thành đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và hơn 110 triệu người Mỹ đã được tiêm đủ liều". 
 
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt mục tiêu 70% người trưởng thành ở nước này sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19 trước ngày Quốc khánh 4-7 tới.
 
Theo Ngọc Quang - Phương Oanh (TTXVN)