Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn triển khai quân đội tại Libya thêm 18 tháng

  • 09:07 | Thứ Tư, 23/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho GNA tại thủ đô Tripoli đã giúp đẩy lùi đợt tấn công của LNA ở miền Đông do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu.
Các tay súng trung thành với Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya đóng chốt an ninh tại khu vực Abu Qurain, nằm giữa thủ đô Tripoli và thành phố Bengazi. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các tay súng trung thành với Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya đóng chốt an ninh tại khu vực Abu Qurain, nằm giữa thủ đô Tripoli và thành phố Bengazi. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22-12 đưa tin Quốc hội nước này đã nhất trí kéo dài thêm 18 tháng đối với hoạt động triển khai quân đội tại Libya nhằm hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA).
 
Sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho GNA tại thủ đô Tripoli đã giúp đẩy lùi đợt tấn công của lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở miền Đông do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu.
 
GNA và LNA sau đó đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10 vừa qua, mở đường cho kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử trong năm 2021.
 
Đầu năm nay, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn việc triển khai quân đội tại Libya trong thời hạn một năm./.
 
Theo Vietnam+