Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thế giới có gần 31,5 triệu người nhiễm Covid-19

  • 08:27 | Thứ Tư, 23/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 22-9, toàn thế giới ghi nhận hơn 31.499.335 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 969.587 người chết. Ấn Ðộ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất thế giới, với 74.493 ca. Tiếp đó là Mỹ (25.343 ca) và Bra-xin (15.454 ca).
Tại Ấn Độ, người dân tuân thủ quy định phòng dịch tại nơi công cộng.
Tại Ấn Độ, người dân tuân thủ quy định phòng dịch tại nơi công cộng.
* Tại châu Á, sáng 22-9, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc thông báo, Trung Quốc đại lục có thêm sáu ca nhiễm Covid-19, giảm một nửa so với ngày trước đó và tất cả các ca nhiễm mới đều là nhập cảnh.
 
* Hàn Quốc ghi nhận ba ngày liên tiếp số ca nhiễm mới dưới 100, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp phòng dịch. Sáng 22-9, Hàn Quốc ghi nhận 61 ca nhiễm mới, trong đó có 51 ca trong cộng đồng. Nhật Bản ngày 21-9 ghi nhận 312 ca nhiễm mới, mức thấp nhất trong một tuần qua.
 
* Dịch Covid-19 tiếp tục lây lan tại hai điểm nóng In-đô-nê-xi-a và Phi-li-pin. Ngày 22-9, In-đô-nê-xi-a ghi nhận 4.071 ca nhiễm và 160 người chết; Phi-li-pin có thêm 1.635 ca nhiễm và 50 người chết.
 
* Tại châu Âu, Chính phủ Anh công bố các biện pháp mới nhằm khống chế dịch bệnh tại xứ Inh-lân. Số ca mắc tăng nhanh tại nhiều khu vực trên cả nước Anh, ngày 21-9 có thêm 4.368 ca tại Anh.
 
* Số ca mắc Covid-19 ở Phần Lan tăng thêm 66 ca, lên tổng số 9.046 ca. Hy Lạp xác nhận thêm 453 ca trong 24 giờ và là số ca mắc theo ngày cao nhất. Tại Ðức, chính quyền thành phố Mu-ních siết chặt quy định giãn cách xã hội do dịch bùng phát trở lại, với tỷ lệ nhiễm bệnh lên mức 55,9 ca/100.000 dân. Thủ đô Ma-đrít của Tây Ban Nha cũng bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa mới.
 
* Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người LB Nga nhận định, chưa cần có các biện pháp hạn chế mới, tình hình dịch bệnh trong nước "vẫn ổn định". Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Nga là 1.115.810 người.
 
* Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết, EMA đã liên hệ với 38 nhà sản xuất vắc-xin phòng Covid-19 tiềm năng. Vắc-xin phải được EMA cấp phép mới có thể được sử dụng ở Liên hiệp châu Âu (EU). Hiện chưa có vắc-xin phòng Covid-19 nào được cấp phép ở châu Âu.
 
* Bộ Y tế I-xra-en ban bố tình trạng khẩn cấp đối với tất cả bệnh viện tại nước này sau khi số ca mắc Covid-19 tăng bất thường. I-xra-en vượt Mỹ về tỷ lệ nhiễm bệnh tính trên đầu người, trung bình cứ một triệu người có 20.562 ca nhiễm Covid-19.
 
* Ủy ban Y tế chính phủ của I-rắc thông báo lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả người hành hương trên thế giới. Quyết định được đưa ra vài tuần trước dịp lễ hành hương hằng năm của người Hồi giáo dòng Si-ít tại I-rắc.
 
* Tại châu Phi, Tuy-ni-di mở chiến dịch tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19. Theo đó, siết chặt kiểm soát, cấm nhập cảnh đối với những người không đeo khẩu trang. Tuy-ni-di có thêm 996 ca mới trong ngày 21-9.
 
* Các trường công lập của thành phố Niu Oóc, Mỹ, mở cửa trở lại vào ngày 21-9 cho 90.000 học sinh, một phần nhỏ trong số 1,1 triệu học sinh trường công của thành phố này, kể từ khi bùng phát dịch Covid-19. Học sinh mầm non và các trường hợp giáo dục đặc biệt là những học sinh quay lại trường học.
 
* Dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại ở hai tỉnh đông dân nhất Ca-na-đa là Ôn-ta-ri-ô và Kê-bếch, trong đó Kê-bếch phải tuyên bố bước vào làn sóng lây nhiễm thứ hai. Trong tuần qua, số ca nhiễm tại Ca-na-đa tăng 33% so tuần trước.
 
* Số ca mắc Covid-19 tại Mê-hi-cô lên hơn 700.000 người, dù giới chức y tế nhận định tốc độ lây nhiễm đang chậm lại. Ngày 21-9, nước này ghi nhận thêm 2.917 ca mới.
 
* Chính phủ Cô-lôm-bi-a thông báo, từ tuần này từng bước nối lại các chuyến bay quốc tế. Cô-lôm-bi-a là một trong những nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất Mỹ la-tinh, với 765.076 ca, trong đó có 24.208 người chết.
 
* Ngày 22-9, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hãng hàng không Vietjet phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.
Theo Nhân Dân