.

Trọng tâm chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

.
14:16, Thứ Hai, 24/09/2018 (GMT+7)

Kyodo đưa tin ngày 23-9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ăn tối cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và "khởi động" lịch trình ngoại giao 5 ngày dày đặc, dự kiến tập trung vào vấn đề Triều Tiên và thương mại.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump(Nguồn: Getty Images)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

(Nguồn: Getty Images)

Thủ tướng Abe đã tới New York (Mỹ) vào trước đó cùng ngày để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc và tham dự các cuộc hội đàm song phương với những người đồng cấp cũng như với Tổng thống nước chủ nhà và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Trước khi tham gia bữa tối với ông Abe, ông chủ Nhà Trắng đã viết trên trang mạng xã hội Twitter rằng ông sẽ "bàn về quân sự và thương mại. Chúng tôi đã làm nhiều việc để giúp đỡ Nhật Bản, mong muốn trông thấy một mối quan hệ tương hỗ nhiều hơn. Điều này sẽ là tất cả hai bên cùng thực hiện."

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản dự kiến gặp lại nhau vào ngày 26/9 để tham dự hội nghị thượng đỉnh về phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thương mại song phương vốn là những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Theo Vietnam+
 

,