.

Hiệp định CPTPP đã vượt qua 'cửa ải' đầu tiên tại Australia

.
14:20, Thứ Ba, 18/09/2018 (GMT+7)

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã vượt qua cửa ải đầu tiên ở Australia khi được Hạ viện nước này thông qua trong cuộc bỏ phiếu ngày 17-9.

Cựu Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Steve Ciobo. (Nguồn: The Guardian)

Cựu Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Steve Ciobo.

(Nguồn: The Guardian)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, hiệp định này được thông qua là nhờ Liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền dành được sự ủng hộ từ một số nghị sỹ Công đảng đối lập. Dự luật này sẽ được đưa lên Thượng viện để thảo luận và thông qua.

Phát biểu tại Hạ viện trước cuộc bỏ phiếu, cựu Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Steve Ciobo cho biết Australia mong muốn sẽ ngày càng có thêm các nước thành viên tham gia Hiệp định và những đối tác quan trọng trong CPTPP được hưởng lợi từ thỏa thuận này sớm nhất có thể.

Theo ông, hiệp định gồm 11 nền kinh tế thành viên này sẽ tạo điều kiện để các nhà xuất khẩu của Australia dễ dàng tiếp cận thị trường gồm 500 triệu người tiêu dùng và giúp tăng thu nhập quốc dân của Australia thêm 15,6 tỷ AUD (tương đương 11,2 tỷ USD) vào năm 2030.

Ông Ciobo cho biết cùng với những mặt hàng nông sản của Australia như thịt bò, đường và ngũ cốc, CPTPP cũng lần đầu tiên “thông đường xuyên biên giới” cho các ngành liên quan dữ liệu như đặt hàng qua mạng và quản lý dữ liệu truyền thông.

CPTPP là thỏa thuận thương mại giữa 11 nước gồm Australia, Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Brunei, New Zealand, Canada, Mexico, Peru và Chile.

Thỏa thuận đến nay đã được Mexico, Singapore và Nhật Bản phê chuẩn. Dự kiến New Zealand, Peru và Canada cũng sẽ phê chuẩn thỏa thuận này vào những tháng tới.

Theo Khánh Linh (TTXVN/Vietnam+)

,
  • Tổng thống Mỹ công bố áp thuế 200 tỷ USD lên hàng nhập khẩu Trung Quốc

    Ngày 17-9, trong một động thái tiếp tục gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp 10% thuế lên lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, trị giá 200 tỷ USD, từ ngày 24/9 và sẽ tăng 25% thuế vào đầu năm 2019.

    18/09/2018
    .
  • Ba nội dung lớn của hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba

    Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm 2018, được tổ chức trong hai ngày 18 và 19-9 tại thủ đô Bình Nhưỡng, tập trung vào việc làm cách nào để tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai miền và thúc đẩy đối thoại Triều-Mỹ nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

    18/09/2018
    .
  • Nhật Bản xem xét cử quân đội tham gia gìn giữ hòa bình đa quốc gia

    Theo Kyodo, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 16-9 cho biết Tokyo đang xem xét việc cử các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) gia nhập một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia ở Ai Cập, theo luật an ninh mới vốn mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội Nhật Bản ra nước ngoài.

    17/09/2018
    .
  • Mỹ chuẩn bị áp thuế mới với Trung Quốc, chứng khoán châu Á 'đỏ lửa'

    Sắc đỏ đã tràn ngập trên thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch đầu tuần 17-9 sau khi xuất hiện các báo cáo cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch triển khai một đợt thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, dội gáo nước lạnh vào các hy vọng về triển vọng đàm phán giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

    17/09/2018
    .
  • Áo và Đức nỗ lực ngăn không để xảy ra viễn cảnh "Brexit cứng"

    Áo và Đức đều nhất trí rằng cần phải thực hiện tất cả những gì có thể để tránh xảy ra trường hợp Anh rời Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, mà không đạt được một thỏa thuận thương mại.

    17/09/2018
    .
  • Thị trưởng London kêu gọi trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit

    Theo Daily Mail/Reuters, Thị trưởng thành phố London Sadiq Khan mới đây đã kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần 2 về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn được gọi là Brexit.

    16/09/2018
    .
  • Các nước thành viên G20 nhất trí thúc đẩy việc cải tổ WTO

    Ngày 14-9, các nước thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã nhất trí thúc đẩy việc cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong khuôn khổ cuộc họp các Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư của nhóm đang diễn ra tại thành phố Mar del Plata của Argentina.

    16/09/2018
    .
  • Mỹ trình HĐBA dự thảo nghị quyết xử phạt lính gìn giữ hòa bình

    Ngày 14-9, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết nước này đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về tăng cường xử phạt trước những hành vi sai trái của lính gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dân thường.

    16/09/2018
    .