.

LHQ nhận định IS và al-Qaeda vẫn là mối đe dọa trên thế giới

.
14:31, Thứ Năm, 16/08/2018 (GMT+7)
(Nguồn: AFP/Getty)
(Nguồn: AFP/Getty)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Liên hợp quốc vừa đưa ra nghiên cứu khẳng định cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tổ chức khủng bố al-Qaeda vẫn là mối đe dọa trên toàn thế giới.

Do đó, các nước vẫn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đối phó hiệu quả với các nhóm khủng bố và cực đoan.

Nghiên cứu trên cho biết hiện có khoảng 30.000 phần tử IS tại Iraq và Syria, lớn hơn rất nhiều so với con số 6.000 tay súng mà tình báo Mỹ đưa ra. Các phần tử này đang lẩn trốn tại các vùng sa mạc thuộc biên giới chung giữa hai nước.

Trong khi đó, IS vẫn còn hàng trăm triệu USD trong quỹ hoạt động. Nhóm khủng bố này đang thay đổi phương thức và vẫn tìm cách xây dựng một nhà nước Hồi giáo với những giáo lý, giáo luật cực đoan.

Các phần tử IS đang lẩn trốn tại Syria và Iraq vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chức năng và dân thường.

Đầu tháng này, hơn 200 người đã thiệt mạng, hơn 30 phụ nữ và trẻ em bị bắt sau một cuộc tấn công lớn, có tổ chức chặt chẽ nhằm vào thành phố Druze và các làng xung quanh ở Tây Nam Syria.

Theo TTXVN/Vietnam+

,