.

Kết quả bầu cử cuối cùng ở Myanmar: Đảng NLD giành 77% số ghế

Thứ Bảy, 21/11/2015, 14:34 [GMT+7]
Chủ tịch Đảng NLD Aung San Suu Kyi phát biểu trong cuộc mít tinh tại Yangon ngày 1-11. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Đảng NLD Aung San Suu Kyi phát biểu trong cuộc mít tinh tại Yangon ngày 1-11. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20-11, Ủy ban bầu cử liên bang (UEC) của Myanmar đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử, trong đó đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi giành được 886 ghế, chiếm 77,04% số ghế tại 3 cấp của cơ quan lập pháp.

Cụ thể, NLD giành được 255 ghế hạ viện, 135 ghế thượng viện và 496 ghế nghị viện bang và vùng. Trong khi đó, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền giành được 118 ghế, chiếm 10% số ghế, bao gồm 30 ghế hạ viện, 12 ghế thượng viện và 76 ghế nghị viện bang và cấp vùng.

Các ghế còn lại trong Quốc hội thuộc về các đảng thiểu số và 5 ứng cử viên độc lập, trong đó Đảng Quốc gia Arakan (ANP) ở vị trí thứ 3 và đảng Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ Shan (SNLD) vị trí thứ 4.

Trong các đảng sắc tộc, ANP dẫn đầu với 45 ghế và chiếm đa số tại nghị viện bang Rakhine và SNLD xếp thứ hai với 40 ghế tại bang Shan.

Theo Hiến pháp Myanmar, với việc chiếm đa số ghế trong Quốc hội lưỡng viện, NLD đủ điều kiện thành lập một chính phủ độc lập, nắm quyền ở Hạ viện lẫn Thượng viện, cũng như chỉ định hai ứng viên Phó Tổng thống.

Chính phủ đương nhiệm sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 3-2016. Dự kiến bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 2-2016.

Cuộc tổng tuyển cử ngày 8-11 tại Myanmar bầu 75% số ghế tại mỗi cấp của cơ quan lập pháp; 25% số ghế còn lại được dành riêng cho đại diện quân đội theo Hiến pháp Myanmar được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 2008.

Trong tổng số 1.150 ghế được bầu, có 323 ghế Hạ viện, 168 ghế Thượng viện và 659 ghế nghị viện bang và vùng.

Theo TTXVN/Vietnam+

>> Tổng thống Myanmar cam kết chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới