.

Dự thảo tuyên bố chung Hội nghị EAS sẽ nêu bật vấn đề Biển Đông

Thứ Ba, 17/11/2015, 07:39 [GMT+7]

Theo Kyodo, trong dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 22-11 tại Malaysia, lãnh đạo 18 nước-gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc và 10 nước ASEAN-sẽ thảo luận về hợp tác chống khủng bố sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris vừa qua cũng như vấn đề Biển Đông tại hội nghị EAS lần này.

Ảnh chụp vệ tinh Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà phía Trung Quốc chiếm đóng, xây dựng trái phép. (Nguồn: AFP)
Ảnh chụp vệ tinh Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà phía Trung Quốc chiếm đóng, xây dựng trái phép. (Nguồn: AFP)

Cũng trong bản dự thảo tuyên bố mà Hãng tin Kyodo có được, tại hội nghị EAS tới, các nhà lãnh đạo sẽ nêu bật "sự cần thiết phải giải quyết mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố một cách toàn diện" cũng như "tầm quan trọng của việc xác định những nhân tố cơ bản hậu thuẫn khủng bố và dẫn tới tư tưởng quá khích."

Về các vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, dự thảo cho biết các nhà lãnh đạo sẽ "tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải-hàng không trên Biển Đông."
 
Liên quan tới vấn đề an ninh mạng, 18 nhà lãnh đạo sẽ nêu bật "quan ngại về mối đe dọa đang nổi lên từ tội phạm mạng, việc lợi dụng thông tin và công nghệ thông tin vào các mục đích khủng bố cũng như những hành động đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế."

Trước đó, trả lời phỏng vấn đăng trên tờ New Straits Times ngày 15-11, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cho biết dự kiến, vấn đề Biển Đông sẽ tiếp tục được thảo luận tại các hội nghị khu vực và quốc tế, trong đó có Hội nghị cấp cao ASEAN.

Theo Vietnam+