Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"

  • 10:44 | Thứ Năm, 26/09/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký Quyết định số 934/QĐ-CTN, ngày 20/9/2024 truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" đối với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Bộ tư lệnh Trường Sơn…
 
Theo Quyết định trên, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, bảo vệ Tổ quốc. 
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: TTXVN
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên tên thật là Nguyễn Hữu Vũ, sinh ngày 1/3/1923 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1938; tháng 12/1939, đồng chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều trọng trách, như: Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Bộ tư lệnh Trường Sơn… Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội đến đối ngoại.
 Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (đứng giữa, đội mũ vải) nghe báo cáo về kế hoạch triển khai tuyến xăng dầu khu vực 471. Ảnh tư liệu
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (đứng giữa, đội mũ vải) nghe báo cáo về kế hoạch triển khai tuyến xăng dầu khu vực 471. Ảnh tư liệu
Dù ở cương vị, lĩnh vực nào, đồng chí cũng ghi dấu ấn, thể hiện là một chiến sĩ cộng sản tài năng, kiên cường và đức độ. Trong quá trình gần 10 năm trên cương vị Tư lệnh Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên cùng với Bộ Tham mưu Trường Sơn đã chỉ huy lực lượng hùng hậu với quy mô 9 sư đoàn và 21 trung đoàn trực thuộc, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc sự nghiệp chi viện to lớn cho các hướng chiến trường. Chính thời gian này đã làm tỏa sáng tên tuổi của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với tên gọi: Tư lệnh của Trường Sơn huyền thoại…
 
Với những cống hiến, công lao to lớn và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cùng nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác...
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên động viên chiến sĩ lái xe trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh tư liệu
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên động viên chiến sĩ lái xe trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh tư liệu
Theo Quyết định số 934/QĐ-CTN, cùng với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, nguyên Quận ủy viên, nguyên Bí thư Quận đoàn, nguyên Bí thư Chi bộ Võ trang tuyên truyền liên Quận 2-4 (nay là Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) cũng được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, bảo vệ Tổ quốc.
Theo Báo QĐND

tin liên quan

Nâng cao hiệu quả bảo vệ biên giới từ phong trào thi đua Quyết thắng

(QBĐT) - Chiều 25/9, Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024. 

Công an hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muồn: Hội đàm và ký biên bản ghi nhớ lần thứ 29

(QBĐT) - Đoàn đại biểu Công an tỉnh do đồng chí đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào) do đồng chí Thiếu tướng Thíp Phạ Chăn Phô Xay, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn vừa tiến hành hội đàm hợp tác và ký biên bản ghi nhớ lần thứ 29.

Sự phản động, thù địch của một nhóm người có ảnh hưởng trên không gian mạng

Sự bùng nổ của mạng xã hội với khả năng tùy biến, cá nhân hóa và tốc độ truyền tin ngày càng cao mang lại những lợi ích không thể phủ nhận cho cộng đồng. Tuy vậy, với mục đích và ý đồ xấu, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam đang lợi dụng điều này để xây dựng một thế lực ảo-KOLs thù địch, phản động trên không gian mạng.