Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội đàm đoàn đại biểu Công an hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muồn năm 2022

  • 17:25 | Thứ Sáu, 22/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 22/7, tại TP. Đồng Hới, đoàn đại biểu Công an tỉnh Quảng Bình do đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Công an tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào) do đại tá Thíp Phạ Chăn-Phô Xay, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành hội đàm hợp tác lần thứ 28.
Toàn cảnh buổi hội đàm giữa đoàn đại biểu Công an tỉnh Quảng Bình và đoàn đại biểu Công an tỉnh Khăm Muồn
Toàn cảnh buổi hội đàm giữa đoàn đại biểu Công an tỉnh Quảng Bình và đoàn đại biểu Công an tỉnh Khăm Muồn
Thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác phối hợp, hợp tác giữa hai bên, tuy nhiên, lực lượng Công an 2 tỉnh Quảng Bình-Khăm Muồn đã có nhiều nỗ lực, cùng nhau phối hợp triển khai thực hiện những nội dung đã ký kết trong Biên bản ghi nhớ lần thứ 27. Sự hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả, góp phần quan trọng bảo vệ ANTT, bảo đảm an ninh biên giới Việt-Lào, củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai tỉnh.
 
Hội nghị diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, thắm tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau. Hai bên tập trung đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muồn trong thời gian qua, khẳng định trong năm 2020 và 2021, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 không tổ chức được hội đàm thường niên song hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch bệnh, chung sức xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.
Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình thông báo tình hình, kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị hợp tác lần thứ 27 của Công an tỉnh Quảng Bình.
Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình thông báo tình hình, kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị hợp tác lần thứ 27 của Công an tỉnh Quảng Bình.
Về phương hướng hợp tác năm 2022, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng, cụ thể: Về hợp tác bảo vệ an ninh chính trị, hai bên tăng cường phối hợp trong công tác nắm tình hình, kịp thời trao đổi cho nhau những thông tin liên quan ANQG hai tỉnh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm và phối hợp đấu tranh, phòng, chống gián điệp, phản động, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, khủng bố, an ninh kinh tế, văn hóa…v.v.; tiếp tục phối hợp kiểm soát xuất nhập cảnh, ngăn chặn hoạt động vượt biên của các đối tượng xấu, tội phạm lợi dụng để phá hoại ANTT.
 
Về hợp tác bảo đảm TTATXH cho công dân hai bên trên lãnh thổ nước mình: Hai bên tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Biên bản hợp tác phòng chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, kinh nghiệm phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công dân của mình; tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho công dân hai nước đi lại làm ăn, thăm thân, khám chữa bệnh, học tập, giao lưu..v.v..; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thực hiện có hiệu quả hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam-Lào.
Đại tá Thíp Phạ Chăn-Phô Xay, Giám đốc  An ninh tỉnh Khăm Muồn thông báo tình hình, kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị hợp tác lần thứ 27 của Công an tỉnh Khăm Muồn.
Đại tá Thíp Phạ Chăn-Phô Xay, Giám đốc An ninh tỉnh Khăm Muồn thông báo tình hình, kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị hợp tác lần thứ 27 của Công an tỉnh Khăm Muồn.
Hai bên tăng cường triển khai ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống ma túy theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về kiểm soát ma túy, chất gây nghiện và thỏa thuận hàng năm giữa hai Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy, Bộ Công an của hai nước, Công an hai tỉnh; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện biên giới, các bộ phận có liên quan nghiên cứu, thảo luận, xây dựng kế hoạch hợp tác đấu tranh phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất ma túy trái phép, ngăn chặn các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới; phối hợp triển khai hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO).
 
Về hợp tác trong công tác tuyên truyền và xây dựng lực lượng, hai bên tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc các quy định về việc qua lại giữa hai nước để bảo đảm ANTT ở khu vực biên giới, xây dựng tuyến biên giới hai tỉnh hòa bình, hữu nghị, an ninh, an toàn; tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức các hoạt động gặp gỡ giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ Công an hai tỉnh trong thời gian được cử sang công tác, tham quan, du lịch, khám chữa bệnh; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022; kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào..v.v.. 
Lãnh đạo Công an 2 tỉnh ký kết Biên bản hội nghị hợp tác lần thứ 28 năm 2022 giữa Công an tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muồn
Lãnh đạo Công an 2 tỉnh ký kết Biên bản hội nghị hợp tác lần thứ 28 năm 2022 giữa Công an tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muồn
Tại buổi hội đàm, hai bên đã thống nhất nội dung phối hợp hợp tác trong thời gian tới và đi đến ký kết Biên bản ghi nhớ lần thứ 28 giữa Công an tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Khăm Muồn.
 
Nhân dịp này, đoàn đại biểu Công an hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muồn đã tặng quà cho nhau, chia sẻ những tình cảm tốt đẹp, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Công an 2 tỉnh Quảng Bình-Khăm Muồn ngày càng phát triển tốt đẹp, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
 
  Trần Tuấn - Quang Văn

tin liên quan

Thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND và kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND và kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, trong các ngày 19, 20 và 21/7, Công an tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang và các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ.
 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào

(QBĐT) - Sáng 19/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm các hoạt động phục vụ giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào cấp BĐBP tỉnh năm 2022 và thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí đại tá Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4

(QBĐT) - Sáng nay, 20/7, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 do Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị.