Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công an tỉnh dâng hương, báo công, tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Quảng Trị

  • 12:15 | Thứ Hai, 25/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hương, báo công, tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Quảng Trị.
Đoàn công tác Công an tỉnh dâng hương, dâng hoa, báo công tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
Đoàn công tác Công an tỉnh dâng hương, dâng hoa, báo công tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
Tham gia buổi lễ còn có các đồng chí phó giám đốc; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể.
Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ.
Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ.
Dâng hoa, dâng hương và thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc. 
Đoàn công tác Công an tỉnh dâng hương, dâng hoa, báo công tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Thành cổ Quảng trị.
Đoàn công tác Công an tỉnh dâng hương, dâng hoa, báo công tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Thành cổ Quảng trị.
Đoàn công tác đã thực hiện lễ báo công với anh linh các anh hùng, liệt sỹ về những chiến công, thành tích mà lực lượng Công an Quảng Bình đạt được trong thời gian qua, đồng thời nguyện tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống cha anh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân giao phó.
 
Quang Văn – Thùy Trang

tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 ngày 24/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống..., đồng thời lưu ý "trong chiến tranh, dứt khoát phải giành lấy hòa bình; còn trong hòa bình luôn nghĩ tới có lúc có chiến tranh".
 

Đại tướng Lương Cường dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), chiều nay, 23/7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh-Liệt sỹ, chiều ngày 22/7, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.