Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022

  • 15:01 | Thứ Sáu, 15/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 15/7, dưới sự điều hành của thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
6 tháng qua, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng.
 
Trong đó, tiêu biểu là đã đầu tư trên 800 triệu đồng và 1.500 ngày công sửa chữa, làm mới 2.720 mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện; tổ chức 30 lớp tập huấn cho 3.707 cán bộ các cấp; chỉ đạo, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, tiến trình biểu và nội dung chương trình đề ra; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch.
 
Các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai hiệu quả, nhất là đã tổ chức có chất lượng các hội nghị sơ, tổng kết Nghị quyết lãnh đạo công tác huấn luyện; công tác hậu cần, kỹ thuật và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”.
 
Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm tốt, phục vụ tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.
 
Tại hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đoàn Sinh Hòa đã kết luận và triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trước mắt là chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Trạch, diễn tập phòng, chống lụt bão huyện Tuyên Hóa đạt mục đích, yêu cầu đề ra; hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện cho các lực lượng theo kế hoạch; quyết tâm giành giải cao tại các hội thi, hội thao do Quân khu 4, Bộ Quốc phòng tổ chức; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất và các phương án tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn khi mùa mưa lũ gần kề và phối hợp bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các dịp lễ, tết.

Để tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sỹ, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm và yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát nội dung các phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất, cụ thể hóa thành mục tiêu, chỉ tiêu hành động trong từng giai đoạn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Lan Anh

tin liên quan

Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị Việt Nam-Lào cấp Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2022

(QBĐT) - Trong 2 ngày 14 và 15/7, tại  khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Cụm bản Lằng Khằng, huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam-Lào cấp BĐBP tỉnh năm 2022. 

Việt-Lào, tình không biên giới

(QBĐT) - Đối với chúng tôi, những ngày được sống và làm việc trên đất nước bạn Lào tươi đẹp và mến khách là khoảng thời gian đáng nhớ với nhiều kỷ niệm

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ

(QBĐT) - Ngày 14/7, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muộn đã tổ chức dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Bia tưởng niệm thanh niên xung phong Việt Nam-Lào và một số đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ ở địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.