Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Tổ chức các hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ

  • 10:07 | Thứ Tư, 27/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ và các hoạt động tri ân gia đình chính sách. 
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).
Từ ngày 23 đến 26/7, các đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại khu mộ Đại tướng Võ nguyên Giáp (Vũng Chùa-Đảo Yến); phòng Truyền thống cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ (TP. Đồng Hới); các tượng đài liệt sĩ, bia tưởng niệm, khu di tích lịch sử và một số tượng đài khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). 
 
Trong không khí trang nghiêm, tại những nơi đến dâng hoa, dâng hương, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh bày tỏ lòng thành kính, tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ nguyên Giáp và các anh hùng, liệt sỹ đã dành trọn cả cuộc đời, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.  
Thượng tá Ngô Minh Điền, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh trao biển tưởng trưng tiền hỗ trợ tu sửa nhà tình nghĩa cho thương binh Hồ Xuân Ấm (thôn Tân Định, xã Hải Ninh, Quảng Bình) nguyên là chiến sĩ BĐBP.
Thượng tá Ngô Minh Điền, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh trao biển tượng trưng tiền hỗ trợ tu sửa nhà tình nghĩa cho thương binh Hồ Xuân Ấm (thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh) nguyên là chiến sĩ BĐBP.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng, liệt sĩ, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nguyện hứa luôn trân quý, giữ gìn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; quyết tâm và phát huy truyền thống quý báu của cha anh, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện, công tác, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
 
Trong dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới cũng đã tổ chức gặp mặt, đến thăm hỏi và trao tặng quà của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người có công với cách mạng, với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. 
 
Trong đó, thăm hỏi, trao 80 triệu đồng hỗ trợ tu sửa nhà tình nghĩa cho thương binh Hồ Xuân Ấm (thôn Tân Định, xã Hải Ninh) nguyên là chiến sĩ BĐBP (nguồn kinh phí của Bộ Tư lệnh BĐBP); trao tặng 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ có trị giá 10 triệu đồng (nguồn kinh phí từ Bộ Tư lệnh BĐBP); 2 sổ tiết kiệm có trị giá mỗi sổ 15 triệu đồng (nguồn kinh phí từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và sự hỗ trợ của gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà). 
   Châu Thành - Ngọc Hòa
 
 

tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 ngày 24/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống..., đồng thời lưu ý "trong chiến tranh, dứt khoát phải giành lấy hòa bình; còn trong hòa bình luôn nghĩ tới có lúc có chiến tranh".
 

Công an tỉnh dâng hương, báo công, tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Quảng Trị

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hương, báo công, tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Quảng Trị. 

Đại tướng Lương Cường dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), chiều nay, 23/7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.