Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

  • 06:01 | Thứ Ba, 10/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) huyện Tuyên Hóa luôn phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân.
 
Chủ tịch Hội CCB huyện Tuyên Hóa Trần Văn Đương cho biết, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội CCB huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Hội CCB huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Các tổ chức hội, hội viên Hội CCB đã đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động cũng như các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương.
 
Bên cạnh việc nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, cán bộ, hội viên đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Với tiếng nói, uy tín của mình, các tổ chức hội đã kịp thời nắm bắt dư luận trong nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các vấn đề nổi lên trên địa bàn, nhất là các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo, góp phần định hướng dư luận xã hội, ổn định tình hình trên địa bàn. Nhờ đó, vai trò, uy tín của các tổ chức hội, hội viên ngày càng nâng cao, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.
Các hội viên hội CCB luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế ở các địa phương.
Các hội viên hội CCB luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế ở các địa phương.
Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, các hội viên CCB đều nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, dám nghĩ dám làm, đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện, các tổ chức hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững.
 
Đến nay, số hộ hội viên CCB là hộ nghèo trên địa bàn huyện Tuyên Hóa giảm còn 5,1% (giảm 9,3% so với đầu nhiệm kỳ); hộ cận nghèo 4,5% (giảm 12,5% so với đầu nhiệm kỳ); hộ khá, giàu tăng 13,3%. Toàn huyện hiện có 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 9 hợp tác xã, 23 tổ hợp tác, 7 trang trại, 95 gia trại, 136 hộ kinh doanh dịch vụ, 6 câu lạc bộ nuôi ong lấy mật do hội viên CCB làm chủ. Để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngày càng phát triển bền vững, Hội CCB huyện đã vận động, thành lập câu lạc bộ doanh nhân CCB huyện với 8 thành viên, nhằm tạo sự gắn bó, giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, kinh doanh.  
 
Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Từ năm 2017 đến nay, hội viên hội CCB huyện đã tự giác hiến 4.820 m2 đất, đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng và hơn 5.200 ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
Các tổ dân phòng, tổ bảo vệ dân phố, tổ an ninh xung kích, tổ hoà giải do hội CCB thực hiện (với 169 hội viên làm Tổ trưởng, gần 2.000 hội viên tham gia) đã cảm hóa 39 thanh niên yếu kém tiến bộ, vận động 66 học sinh bỏ học trở lại trường.
 
Những kết quả đạt được trong thời gian qua là quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ, tích cực của các tổ chức hội và các thế hệ CCB trong toàn huyện. Thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Tuyên Hóa tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng-an ninh của địa phương, Chủ tịch Hội CCB huyện Tuyên Hóa Trần Văn Đương cho biết thêm.
 
 D.C.H

tin liên quan

BĐBP tỉnh: Dâng hương tri ân Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sỹ, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(QBĐT) - Sáng 29/4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Đồng Hới), viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến (huyện Quảng Trạch).
 

Trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số

(QBĐT) - Thông tin từ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 (Binh đoàn 15) cho biết, ngày 27/4, đơn vị vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa và triển khai hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đóng quân.
 

Khen thưởng 5 tập thể tại Hội thi Doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp

(QBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức bế mạc và trao giải Hội thi "Doanh trại Chính quy xanh, sạch, đẹp".