Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo

  • 06:03 | Thứ Năm, 06/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mặc dù pháp luật có mức xử phạt rất nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm về pháo, tuy nhiên, thực trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Cùng với việc chủ động nắm chắc tình hình, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm, tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo, bảo đảm nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.
 
Năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 204 vụ, liên quan đến 212 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ 285 hộp, 527 quả pháo các loại, tổng trọng lượng khoảng hơn 400kg. Riêng trong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đã phát hiện, bắt giữ 90 vụ, 91 đối tượng liên quan đến pháo, trong đó chủ yếu là các hành vi liên quan đến đốt pháo nổ trái phép.
 
Vào ngày 11/11/2021, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang Võ Phước Phức (SN 1973, trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy) vận chuyển, tàng trữ trái phép 52 hộp pháo. Mới đây nhất, vào ngày 30/12/2021, Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang đối tượng Ngô Văn Thái (SN 2000, trú tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch) vận chuyển 20 hộp pháo hoa nổ trái phép; tiếp tục khám nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn (cậu ruột Thái) ở cùng thôn, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 6 hộp pháo hoa nổ.
 
Xác định phòng ngừa là khâu quan trọng, vì vậy, lực lượng Công an tỉnh đã đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân quy định của pháp luật về pháo, trong đó trọng tâm là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh tuyên truyền, thu nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại bến xe Nam Lý.
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh tuyên truyền, thu nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại bến xe Nam Lý.
Trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi pháo, một số Công an địa phương có những cách làm hay, sáng tạo, như: Công an phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) với mô hình “Phường không tiếng pháo”; Công an xã Quảng Văn (TX. Ba Đồn) với “Thôn nói không với pháo”; mô hình “Dòng họ bảo đảm an ninh trật tự, không vi phạm pháp luật về pháo” tại Hội đồng họ Lê xã Sen Thủy (Lệ Thủy)…
 
Thượng tá Phạm Thanh Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Ngoài việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để vừa tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm về pháo, vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán hàng năm, Công an tỉnh sẽ bố trí, tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sỹ từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh trực tiếp về địa bàn các xã, phường, thị trấn để cùng hỗ trợ công tác tuyên truyền, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo và bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng Công an tập trung triển khai phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", rà từng đối tượng, nhân khẩu và đặc biệt là chú trọng công tác vận động cá biệt đối với các đối tượng trước đây từng có hành vi vi phạm pháp luật về pháo để phòng ngừa, ngăn chặn.
 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, dự báo tình hình vi phạm về pháo sẽ có những diễn biến phức tạp. Để chủ động ngăn chặn tình trạng trên, Công an tỉnh đã và đang triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, biện pháp như: Tham mưu chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, tập trung vào các đối tượng trọng điểm (thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh)...
 
Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Viện KSND, TAND các cấp tiến hành truy tố, xét xử nghiêm các vụ vi phạm về pháo; huy động tối đa các lực lượng xuống địa bàn cơ sở để tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán.
 
                                                            Trần Tuấn

tin liên quan

Hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh trên địa bàn đã phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) năm 2021, thống nhất chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ QS,QP năm 2022.

Thắm tình hữu nghị nơi biên giới Việt-Lào

(QBĐT) - Những ngày cuối năm 2021, chúng tôi ngược đường 20 Quyết Thắng đến với các bản làng  đồng bào Ma Coong nơi vùng biên giới phía Tây của tỉnh. Mặc dù giao thương Việt-Lào nơi miền biên giới này gần như bị "đóng băng" do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tình cảm truyền thống vẫn luôn được đồng bào hai nước tiếp tục giữ gìn, vun đắp bằng nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp…
 
 

Tập huấn chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

(QBĐT) - Ngày 31-12, tại Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2021.