Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

  • 13:11 | Thứ Tư, 12/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án cấp Bộ Quốc phòng tại hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo (BGHĐ) giai đoạn 2017-2021”, vào sáng 12/1.
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 45 điểm cầu trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị liên quan.
 
Vùng BGHĐ nước ta hiện có 1.084 xã, phường, thị trấn thuộc 233 quận, huyện, thị xã/44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với khoảng 9,5 triệu người.
 
Qua 5 năm thực hiện, các đơn vị, địa phương đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, huy động tối đa nguồn lực, phát huy vai trò của hệ thống chính trị tổ chức nhiều mô hình tuyên truyền, nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo.
 
Các địa phương, đơn vị đã củng cố, phát triển, duy trì hoạt động trên 2.000 câu lạc bộ pháp luật và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, 1.084 trung tâm tư vấn pháp luật, trên 1.100 tổ tuyên truyền pháp luật, 9.828 tổ hòa giải, xây dựng 1.084 tủ sách. 
Đại biểu theo dõi hội nghị.
Đại biểu theo dõi hội nghị.
Từ năm 2017 đến 2021, các đơn vị, địa phương tổ chức gần 145.000 cuộc tuyên truyền, PBGDPL, thu hút trên 6,8 triệu lượt người; tư vấn pháp luật cho trên 50 nghìn lượt người, hòa giải thành công từ 65% đến 75% các tranh chấp, vi phạm trong cộng đồng dân cư.
 
Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, lực lượng BĐBP và các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch; đấu tranh, tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần ngăn chặn, hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.
 
Công tác tuyên truyền, PBGDPL thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, hiểu biết và chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng BGHĐ; góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tá Lê Văn Tiến trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tá Lê Văn Tiến trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân.
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện đề án và yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, đơn vị cần xác định công tác PBGDPL là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, có chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực; phát huy vai trò các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL và các tổ chức, lực lượng ở vùng BGHĐ; củng cố, kiện toàn các tổ, đội tuyên truyền pháp luật; bám sát tình hình và điều kiện thực tế ở địa phương để xác định nội dung, phương thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp.
Các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, huy động nguồn lực, bảo đảm công tác PBGDPL được triển khai thuận lợi, đồng bộ; gắn công tác PBGDPL với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, các phong trào thi đua, các đề án ở địa phương, đơn vị, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng BGHĐ.
 
Dịp này, tại điểm cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 2 tập thể, 3 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; và 2 tập thể, 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng BGHĐ giai đoạn 2017-2021”.
 
Dương Công Hợp
 

tin liên quan

Tập huấn chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

(QBĐT) - Ngày 31-12, tại Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2021. 
 

Hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh trên địa bàn đã phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) năm 2021, thống nhất chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ QS,QP năm 2022.

Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, vụ án lớn

(QBĐT) - Sáng 11/1, Công an tỉnh tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án, vụ án lớn.