Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công an Quảng Bình - Một năm vượt khó

  • 06:19 | Thứ Hai, 22/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vượt qua khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm 2021, Công an tỉnh đã ghi dấu nỗ lực mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác với những kết quả đáng ghi nhận.
 
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với lực lượng y tế và các ban, ngành liên quan, Công an tỉnh đã triển khai các phương án, kịch bản ứng phó với dịch. Công an từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố quán triệt phương châm “Chống dịch như chống giặc”,  bố trí cán bộ thực hiện công tác nghiệp vụ; đồng thời, tăng cường về cơ sở để “cắm chốt” chống dịch, trực tiếp tham gia truy vết, lấy mẫu các trường hợp F0, F1, F2…, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng và nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã bám cơ sở ngày đêm, nhiều người hàng tháng trời không được về nhà…
 
Cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình kịp thời hiến máu để cấp cứu người bệnh trong mùa dịch.
Cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình kịp thời hiến máu để cấp cứu người bệnh trong mùa dịch.
Theo đó, lực lượng Công an bảo đảm an toàn tuyệt đối 70 điểm cách ly tập trung và gần 400 chốt kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tốt các hoạt động giúp dân thu hoạch lúa, sắn; giải quyết đầu ra cho nông sản; tặng 2.400 kính chống giọt bắn và hàng nghìn suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch; hiến 380 đơn vị máu cứu người trong trường hợp khẩn cấp… 
 
Với khẩu hiệu hành động “Chủ động-Nêu gương-Kỷ cương-Trách nhiệm-Hiệu quả”,thi đua ghi sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”, Công an Quảng Bình đã bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai hàng chục kế hoạch nghiệp vụ, xác minh, truy tìm nhiều trường hợp liên quan “Việt Tân”; “Triều đại Việt”, “Ủy ban cứu người vượt biển”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.
 
Công an tỉnh đạt chỉ tiêu kéo giảm 10% số vụ khiếu kiện kéo dài; xử phạt hành chính nhiều trường hợp vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực an ninh văn hóa, thông tin, truyền thông; phát hiện hàng trăm lỗ hổng bảo mật tại các cổng, trang thông tin điện tử của các sở, ngành và chính quyền địa phương; đăng tải hàng nghìn tin, bài, video clip, phóng sự đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 
 
Lực lượng Công an đã khám phá nhiều vụ án, chuyên án hình sự, ma túy lớn, bắt nhiều đối tượng cầm đầu nguy hiểm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Trong năm 2021, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp chung đạt 98,8%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao 18,8%. Công an tỉnh điều tra kết luận 100% trọng án; khởi tố hàng chục vụ với hàng chục bị can vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường; đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn...
 
Đáng chú ý, Công an tỉnh đấu tranh thành công các chuyên án tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội trên không gian mạng, đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, cá độ bóng đá qua mạng, khởi tố hàng chục đối tượng liên quan; giải quyết hàng trăm tin báo tố giác tội phạm; bắt, vận động và ra quyết định truy nã hàng chục đối tượng, vượt 11,6% so với chỉ tiêu. Các vụ việc về trật tự xã hội gần như được giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thực hiện hiệu quả cao. Công an tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; từng bước ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an chính quy cấp xã; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm vi phạm.
 
Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của Công an Quảng Bình được Bộ Công an đánh giá xếp thứ 26 toàn quốc (vượt 16 bậc so với năm 2020); khảo sát sự hài lòng của người dân đứng thứ nhất trong toàn quốc (vượt 10 bậc so với năm 2020). Nhiều thủ tục rườm rà không cần thiết được cắt giảm, rút ngắn thời gian chờ đợi; nhiều lĩnh vực đã được giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, trả kết quả qua đường bưu điện, tiết kiệm được công sức, tiền bạc và thời gian đi lại của nhân dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn bảo đảm các quy định của pháp luật…
 
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an Quảng Bình nỗ lực triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp theo tiến độ đã đề ra.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an Quảng Bình nỗ lực triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp theo tiến độ đã đề ra.
Lực lượng Công an tỉnh vận động thu hồi hàng trăm khẩu súng các loại trong đó có 16 khẩu súng quân dụng; hàng chục vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; gần 1.000 viên đạn; hơn 50kg thuốc nổ...; xây dựng mới 11 mô hình tự quản về an ninh trật tự được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và chỉ đạo phổ biến, nhân rộng trên địa bàn toàn quốc.
 
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động vì an sinh xã hội được Công an tỉnh triển khai hiệu quả, như: Tổ chức chuỗi các hoạt động giúp đỡ xã Quảng Đông (Quảng Trạch) đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 1 điểm trường, 10 nhà tình nghĩa, 1 công trình “Thắp sáng đường quê”, 3 công trình sân chơi cho thiếu nhi và 1 hệ thống lúa nước cho đồng bào dân tộc Chứt; tặng hàng nghìn suất quà trị giá trên 3 tỷ đồng…
 
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Năm 2021, lực lượng Công an Quảng Bình gặp không ít khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tội phạm ngày một tinh vi, xảo quyệt. Công an Quảng Bình ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của nhân dân toàn tỉnh để vượt qua một năm đầy gian nan, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, song lực lượng Công an Quảng Bình luôn xác định trách nhiệm của mình, không quản ngại gian khổ, hy sinh, vì nhân dân phục vụ, quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương ngày càng bình yên, phát triển.
 
Từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, các cấp khen thưởng 177 lượt tập thể, 744 lượt cá nhân, trong đó có 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 8 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 223 bằng khen của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 1 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 7 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND. Bộ Công an, UBND tỉnh thưởng nóng 90 lượt tập thể, số tiền trên 1 tỷ đồng...
 
Ngô Quang Văn

tin liên quan

Bộ Công an kiểm tra tình hình, kết quả công tác năm 2021 tại Công an Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 18-11, Đoàn kiểm tra số 3 Bộ Công an do đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác năm 2021 tại Công an tỉnh Quảng Bình. Tham dự có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Hình sự, Thanh tra, Cục A02… Về phía Quảng Bình có đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Công an Lệ Thuỷ: Bảo đảm an toàn giao thông những tháng cuối năm

(QBĐT) - Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT)-Trật tự, Công an huyện Lệ Thủy đã thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), như: Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT bằng nhiều hình thức; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm... Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, đơn vị cùng Công an các xã, thị trấn đã phối hợp thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT) và phòng, chống dịch.

Đồng chí Đoàn Sinh Hòa được chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(QBĐT) - Sáng nay, 19-11, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đoàn Sinh Hòa. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi lễ.