Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công an Quảng Bình vững vàng, xung kích trên tuyến đầu chống dịch

  • 07:37 | Thứ Tư, 08/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng, Công an Quảng Bình đã và đang là "lá chắn thép", nỗ lực hết mình để vừa chống dịch, vừa quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm; hết lòng, hết sức vì nhân dân, xứng đáng là lực lượng tuyến đầu.
 
Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, ngay từ trước đó, mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện các ca F0, lực lượng Công an từ cấp tỉnh đến cơ sở đã có nhiều kịch bản ứng phó theo từng cấp độ. Sau khi xuất hiện các ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng, lực lượng Công an đã khẩn trương cùng với lực lượng y tế cơ sở và chính quyền địa phương khoanh vùngnhững nơi có liên quan đến các trường hợp nhiễm Covid-19, đưa F0 vào cơ sở điều trị, truy vết F1, F2, F3và đưa đi cách ly tập trung theo quy định…
 
Kịp thời, chính xác, quyết liệt
 
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, Quảng Bình phải thực hiện cách ly y tế theo tinh thần Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại nhiều địa phương. Trên địa bàn TP. Đồng Hới, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh..., là những nơi xuất hiện nhiều ca bệnh SARS-CoV-2, các mặt công tác công an, đặc biệt là việc tham gia chống dịch được triển khai hết sức khẩn trương, quyết liệt.
 
Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp về “tâm dịch” trao đổi, làm việc với cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phòng chống dịch; hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ Công an nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi vất vả, khó khăn, bảo đảm an toàn khu vực cách ly và thực hiện tốt việc khoanh vùng phong tỏa, không để dịch lây lan, bùng phát.
 
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, cùng với lực lượng tuyến đầu, cán bộ, chiến sỹ phải thực hiện hai nhiệm vụ “vừa chống dịch tốt, vừa bảo đảm tốt an ninh trật tự (ANTT)”; việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch phải hợp lý, đủ quân số ứng trực và việc phòng, chống dịch theo đúng quy định; tăng cường vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành các quy định; không để các đối tượng phạm tội lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động…
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung huyện Tuyên Hóa.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung huyện Tuyên Hóa.
Công an tỉnh trên cơ sở các kịch bản đã xây dựng, khẩn trương áp dụng, chung tay cùng nhân dân chống dịch. Chia sẻ khó khăn, vất vả với lực lượng công an cơ sở, Công an tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ từ các phòng nghiệp vụ về các chốt kiểm soát phòng, chống dịch theo 3 cấp độ. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã viết đơn tình nguyện tham gia tăng cường chống dịch. Qua hai lần tăng cường, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đã về các chốt ở các vùng cách ly, phong tỏa.
 
Và không thể không kể đến những nhiệm vụ quan trọng khác, như: Xây dựng đề án bệnh viện dã chiến Công an tỉnh; điều động cán bộ có chuyên môn y khoa về Bệnh xá Công an tỉnh; tăng cường cán bộ y tế cho UBND TP. Đồng Hới; bổ sung kinh phí, tiềm lực, vật lực cho Công an cấp huyện, các phòng chức năng…
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ tại chốt, nhiều cán bộ, chiến sỹ gần cả tháng nay, nhất là từ ngày dịch bùng phát vẫn chưa về nhà; ăn ở, sinh hoạt tại chốt, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại… Họ cùng nhau bám chốt, vượt khó để nhân dân được bình yên…
 
Xung kích nơi tâm dịch
 
Cùng với việc phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, lực lượng Công an toàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để vừa tăng cường cơ sở, vừa bảo đảm ANTT, quyết tâm không để các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh để phạm tội. Nhiều vụ án, chuyên án đã được lực lượng Công an triệt phá như vụ Công an huyện Bố Trạch phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Hồ Văn Long về hành vi tàng trữ trái phép hơn 4.600 viên ma túy tổng hợp.
 
Đây là vụ án được chính quyền và nhân dân xã Hưng Trạch (Bố Trạch) đánh giá cao. Đối tượng trong vụ án này rất mưu mô, xảo quyệt, thực hiện việc tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, gây nhức nhối trong nhân dân. Hay Công an huyện Quảng Ninh đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt đối tượng Trần Thành Chung, thu giữ  hơn 1.500 viên ma túy tổng hợp; Công an Tuyên Hóa phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn…
 
Lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện bắt giữ và xử lý các đối tượng “thông chốt”, vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh, các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt nhiều đối tượng truy nã; truy xét nhanh các đối tượng phạm tội giết người; xử lý hàng chục đối tượng phạm tội cờ bạc trong mùa dịch…
 
Công an tỉnh đã nhanh chóng phối hợp với các khoa, phòng chức năng của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới kịp thời hiến 7 đơn vị máu để bổ sung vào Ngân hàng máu của bệnh viện, kịp thời cấp cứu người bệnh. Đặc biệt trong ngày 6-9-2021, sau khi nhận tin một sản phụ bị băng huyết nguy kịch đến tính mạng đang cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh, Công an TP. Đồng Hới, Công an huyện Quảng Ninh đã khẩn trương đến bệnh viện làm các thủ tục để hiến 10 đơn vị máu cấp cứu cho sản phụ. Nhờ đó, bệnh nhân đã được tiếp máu kịp thời và qua cơn nguy kịch…
 
Vì nhân dân phục vụ
 
Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt: “Lực lượng Công an nhân dân-Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội” trên địa bàn, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã làm hàng nghìn tấm chắn giọt bắn, tai giả tặng các lực lượng, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ phục vụ tuyến đầu.
Hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hè-thu.
Hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hè-thu.
Những hội viên, chiến sỹ đã tự nguyện đóng góp mua giúp bà con nông dân huyện Lệ Thủy, TP. Đồng Hới hơn 3 tấn rau, củ, quả; hàng nghìn quả trứng gà, vịt và lương thực, thực phẩm để ủng hộ các bếp ăn xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát trên địa bàn TP. Đồng Hới, các huyện: Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Minh Hóa… và bếp ăn của 120 em sinh viên Lào đang theo học tại Trường đại học Quảng Bình; phối hợp nấu và cung cấp hàng trăm suất ăn chuyển các khu cách ly tập trung, các chốt…
 
Trước tình hình toàn TP. Đồng Hới giãn cách theo Chỉ thị số 16, ngoài việc bảo đảm ANTT trên địa bàn, tham gia phòng chống dịch một cách hiệu quả, lực lượng Công an thành phố đã có cách làm hay; đó là chủ động có phương án để hỗ trợ người dân trên địa bàn trong việc mua lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu khác, vận chuyển an toàn, phù hợp đến tận những người dân khó khăn.
 
Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Đồng Hới thành lập đội tình nguyện giúp người dân thu hoạch lúa vụ hè-thu trong những ngày giãn cách xã hội và tránh được ảnh hưởng của thời tiết trong những ngày đầu mùa mưu lũ năm nay. Gần 100 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ đã về trực tiếp giúp nhân dân các xã trên địa bàn thành phố thu hoạch lúa hè-thu.
 
Nhiều diện tích lúa đã chín bị đổ rạp, không thể gặt máy, vì vậy, lực lượng Công an đã trực tiếp gặt bằng tay giúp bà con nhân dân. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, vừa chung tay chống dịch, vừa giúp đỡ người dân bảo đảm được nguồn lương thực thiết yếu, yên tâm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tránh tình trạng dịch bệnh lây lan...
 
Có thể nói, dịch Covid-19 trên địa bàn đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, lực lượng tuyến đầu nói chung và Công an Quảng Bình nói riêng đã và đang nỗ lực hết sức mình, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sớm trở về cuộc sống bình thường mới.
 
Ngô Quang Văn