Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

BĐBP tỉnh tăng cường phối hợp phòng, chống dịch và bảo đảm an toàn cho ngư dân

  • 09:06 | Thứ Hai, 27/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 và khai thác hải sản, trong các ngày 25 và 26-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ trì phối hợp thành lập tổ kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại các trạm kiểm soát biên phòng, khu neo đậu tàu thuyền sông Nhật Lệ, (TP. Đồng Hới), cảng Gianh (huyện Bố Trạch) và sông Roòn (huyện Quảng Trạch). 
 
Theo đó, BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với ngành Y tế, Chi cục Thủy sản, ban quản lý các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão (KNĐTTB), UBND các xã, phường có liên quan bố trí lực lượng, phương tiện ca nô túc trực 24/24 giờ, tích cực tuần tra, kiểm soát, duy trì an ninh trật tự, phân luồng neo đậu cho tàu thuyền và hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn; kiểm tra thủ tục, giấy tờ, lịch trình hoạt động của phương tiện, tàu cá, thuyền viên.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn và các lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt ngư dân.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn và các lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt ngư dân.
Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh và các lực lượng phối hợp thường xuyên làm tốt nhiệm vụ kiểm soát y tế, đo thân nhiệt và test nhanh Covid-19; hạn chế người, phương tiện ra, vào khu vực cảng cá, khu neo đậu; ngăn chặn, xử lý các trường hợp không chấp hành kiểm tra, kiểm soát, vi phạm pháp luật, vi phạm về quy định phòng, chống dịch; cung cấp thông tin, phối hợp truy vết các trường hợp nghi nhiễm...
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP tỉnh tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền ngư dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP tỉnh tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền ngư dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP tuyến biển duy trì nghiêm hệ thống thông tin liên lạc với ngư dân, đặc biệt qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá để kiểm soát, tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định khai thác hải sản xa bờ; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.
 
Ngay sau khi các tổ kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch đi vào hoạt động, Đại tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh đã đến kiểm tra, động viên và yêu cầu cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của ngư dân chấp hành quy định về khai thác hải sản xa bờ...         
Châu Thành
                                                                                
 

tin liên quan

Lặng thầm những người lính "giữ lửa"

(QBĐT) - Những ngày tháng 9, thời tiết nắng mưa "đỏng đảnh" càng khiến những người thợ quân khí kho K6, Phòng Kỹ thuật Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) Quảng Bình càng vất vả hơn. Nắng nóng thì lo cháy nổ mà mưa, bão lại lo ẩm mốc, mối mọt làm vũ khí trang bị nhanh xuống cấp...

Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật trước mùa mưa bão

(QBĐT) - Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết mưa bão, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai các phương án; đồng thời tăng cường đầu tư, kiểm tra, bảo đảm an toàn vật tư, thiết bị.

Trên tuyến đầu chống dịch

(QBĐT) - Cùng với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, gần hai năm qua, những người lính biên phòng đang tiên phong trên tuyến đầu để cùng với toàn tỉnh kiểm soát dịch bệnh, giữ vững bình yên cho cuộc sống nhân dân.