.

Vì nhân dân phục vụ

.
21:37, Thứ Tư, 18/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn:“Xây dựng bộ máy Công an nhân dân (CAND) tức là Công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân. Đồng thời, phải dựa vào các đoàn thể mà tổ chức và giáo dục nhân dân trong công việc phòng gian trừ gian, để nhân dân thiết thực giúp đỡ công an. Cách tổ chức công an phải giản đơn, thiết thực, tránh cái tệ quá hình thức, giấy má. Lề lối làm việc phải dân chủ...”.
 
Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong 76 năm qua (19-8-1945 - 19-8-2021), lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh Quảng Bình nói riêng đã không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện, ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Lãnh đạo Bộ Công an trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho lực lượng Công an Quảng Bình năm 2020.
Lãnh đạo Bộ Công an trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho lực lượng Công an Quảng Bình năm 2020.
Trải qua bao biến thiên và thăng trầm của lịch sử, lực lượng Công an luôn xác định vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên của nhân dân mà chiến đấu, hy sinh. Bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ luôn xem lời huấn thị của Bác: “Công an của ta là CAND, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc” là kim chỉ nam cho mọi hành động. Vì nhân dân mà phục vụ là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.
 
Bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND không ngừng cố gắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự, đấu tranh đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm, bảo đảm sự ổn định cho xã hội để nhân dân an cư, lạc nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân…
 
Trong điều kiện mới ra đời còn non trẻ, thiếu thốn trăm bề, nhưng cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình đã phát huy tinh thần yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, dũng cảm chiến đấu với địch. Linh hoạt trong việc vận dụng biện pháp đấu tranh, dựa vào nhân dân xây dựng cơ sở, trấn áp phản cách mạng và các hoạt động tội phạm khác, bảo vệ thành quả cách mạng.
 
Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công an Quảng Bình đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công, cùng với quân và dân cả tỉnh đánh thắng giặc Pháp, giải phóng quê hương. Trong giai đoạn này, lực lượng Công an Quảng Bình đã đấu tranh truy xét gián điệp, chỉ điểm, mật thám, phản động, phục vụ lực lượng vũ trang tấn công truy kích tiêu diệt địch...
Triệt phá nhóm đối tượng đáng bạc bằng hình thức lô đề dựa vào nền tảng các mạng xã hội.
Triệt phá nhóm đối tượng đáng bạc bằng hình thức lô đề dựa vào nền tảng các mạng xã hội.
Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an Quảng Bình đã cùng với quân và dân trong tỉnh tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, đánh bại hoàn toàn âm mưu leo thang gây cuộc chiến tranh phá hoại, chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý của địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan, mục tiêu trọng điểm, cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến tuyến lửa Quảng Bình, bảo vệ lực lượng vũ trang, bảo vệ chi viện, tính mạng và tài sản của cán bộ, nhân dân…, giữ vững an ninh trật tự quê hương và bước vào thời kỳ tái thiết sau chiến tranh.
 
Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, chuyển sang giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nhất là thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế... với nhiều vấn đề mới nảy sinh hết sức phức tạp, khó lường, đòi hỏi lực lượng Công an phải đối mặt giải quyết.
 
Công an Quảng Bình đã vận dụng sáng tạo chủ trương đổi mới của Đảng, các biện pháp công tác của ngành, phát huy cao độ nội lực, tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh.
 
Công an tỉnh nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đấu tranh khám phá hàng nghìn chuyên án lớn về kinh tế, hình sự, ma túy, tạo tiếng vang trong cả nước.
Lực lượng Công an Quảng Bình ngày đêm bám chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.
Lực lượng Công an Quảng Bình ngày đêm bám chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong giai đoạn hiện nay, lực lượng Công an Quảng Bình đã và đang triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nhằm đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm trên địa bàn, nhất là các loại tội phạm phi truyền thống, như: Lô đề, cờ bạc, cho vay lãi nặng, tội phạm công nghệ cao… Đối với những loại tội phạm này, lực lượng Công an cần có sự dày công đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện và nâng cao trình độ cán bộ, chiến sỹ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nhờ đó, nhiều vụ án cá độ bóng đá online, lô đề sử dụng các nền tảng của mạng xã hội… đã được triệt phá với hàng chục đối tượng cùng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
 
Đặc biệt, trong hai năm qua, dịch Covid-19 có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, Công an Quảng Bình là một trong những lực lượng chủ công trên tuyến đầu chống dịch. Nhiều cán bộ, chiến sỹ ngày đêm bám chốt chống dịch; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng y tế, quân đội nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dập dịch khi có xuất hiện trường hợp F0 trên địa bàn…
 
Lực lượng Công an Quảng Bình ngày đêm có mặt trên các địa bàn để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, phục vụ nhân dân khi dịch bệnh xảy ra; vừa nỗ lực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa chống dịch một cách hiệu quả…
 
Có thể nói, những chiến công của lực lượng Công an đều có sự đồng tình, hỗ trợ và giúp đỡ của nhân dân. Mọi hoạt động của CAND Việt Nam đều nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân, một lòng một dạ vì nhân dân phục vụ. Sự hy sinh của cán bộ, chiến sỹ CAND trong chiến tranh cũng như trong thời bình đều nhằm bảo vệ cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân.
 
Với những thành tích đạt được, lực lượng Công an Quảng Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công các hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Quân công hạng nhì, hạng ba; 6 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ thưởng “Đơn vị thi đua khá nhất”; 3 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ luân lưu; được nước CHDCND Lào tặng thưởng Huân chương Hữu nghị đặc biệt; 22 lượt đơn vị, 10 cán bộ, chiến sỹ được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...
 
Ngô Quang Văn
 
 
,