Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2021

  • 19:48 | Thứ Ba, 06/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 6-7, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 
 
Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4; Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4. Đồng chí Thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
 
6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
 
Trong đó nổi bật là đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2025; phối hợp, chỉ đạo các địa phương tuyển chọn và bàn giao 952 công dân cho các đơn vị quân đội đạt 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng luật.  
 
Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc; tổ chức huấn luyện chiến sỹ mới đạt kết quả cao; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ theo đúng kế hoạch. Bộ CHQS tỉnh cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ tặng 1 tập thể, 1 cá nhân thuộc Bộ CHQS Quảng Bình.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể, 1 cá nhân thuộc Bộ CHQS Quảng Bình.
Trong đó, đơn vị đã điều động 64 cán bộ, nhân viên tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19; tăng cường 20 đồng chí tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát liên ngành trên các tuyến quốc lộ; chỉ đạo Đội 589 quy tập 29 hài cốt liệt sỹ, tổ chức lễ đón nhận, an táng trọng thể, chu đáo. Công tác hậu cần, kỹ thuật được quan tâm triển khai thực hiện góp phần bảo đảm tốt cơ sở vật chất, vũ khí trang bị cho các hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm, hội nghị xác định tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định địa bàn; làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Minh Hóa và diễn tập phòng, chống cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn thị xã Ba Đồn; thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá về Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng trong toàn LLVT tỉnh và Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ gìn và phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ"… 
 
Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể, 1 cá nhân thuộc Bộ CHQS Quảng Bình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021.
 
Cũng tại hội nghị, Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị. 
 
Minh Tú