Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Họp Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học "Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử"

  • 15:14 | Thứ Tư, 14/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Sáng 14-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức họp Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học “Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”.
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Tỉnh ủy Đồng Nai.
 
Thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp Ban Chỉ đạo chuẩn bị các mặt phục vụ hội thảo. 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.
Hội thảo là một trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021). Mục đích của hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn; quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên cả hai miền Nam - Bắc trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng - Chiến dịch Hồ Chí Minh; vai trò, vị trí của hướng tiến công Đông Nam Sài Gòn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh; đánh giá thắng lợi và đúc rút bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử; vận dụng, phát huy giá trị của những bài học quý vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay… Qua hội thảo cũng rút ra những bài học, kinh nghiệm lịch sử vận dụng vào phát triển lý luận quân sự Việt Nam hiện đại; tuyên truyền khơi dậy và bồi dưỡng tinh thần yêu nước của quân, dân cả nước…
 
Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 68 tham luận của các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, khoa học, bám sát nội dung chủ đề hội thảo. Nội dung các tham luận đề cập toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đánh giá đầy đủ, đúng đắn tầm vóc, ý nghĩa to lớn của hướng tiến công Đông Nam Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đặc biệt, những thành tích, chiến công to lớn của Quân đoàn 2 cùng quân, dân tỉnh Đồng Nai được phân tích, luận giải rõ ràng, sâu sắc. 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao Viện Lịch sử quân sự Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo chuẩn bị tốt các mặt chuẩn bị hội thảo; bày tỏ sự nhất trí với các nội dung dự thảo kế hoạch đề ra, nhất là về thời gian, địa điểm, thành phần khách mời, việc tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo, các hoạt động bên lề. Trong thời gian tiếp theo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức họp báo, định hướng tốt công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau hội thảo.
 
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát các kế hoạch đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; tiếp tục hoàn chỉnh mọi công tác chuẩn bị; tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần để hội thảo đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phối hợp với các cơ quan để thực hiện chu đáo công tác đưa đón đại biểu; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo hội thảo diễn ra an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nội dung kế hoạch đề ra...
 
Theo Duy Đông(Báo Quân đội nhân dân)