Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

BĐBP Quảng Bình chúc tết lực lượng vũ trang nước bạn Lào

  • 09:00 | Thứ Bảy, 10/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, trong hai ngày 8 và 9-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 2 đoàn công tác đến gặp gỡ, trao đổi tình hình và chúc tết các lực lượng vũ trang của hai tỉnh Khăm Muộn và Savannakhet, nước CHDCND Lào.
Đại tá Trịnh Thanh Bình,  Chỉ huy Trưởng BĐBP Quảng Bình tặng quà cho lực lượng Công an tỉnh Khăm Muộn (lào)
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy Trưởng BĐBP Quảng Bình tặng quà cho lực lượng Công an tỉnh Khăm Muộn (lào)
Hai đoàn công tác của BĐBP Quảng Bình do Đại tá Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh và Thượng tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đã đến gặp gỡ, trao đổi tình hình và chúc tết các lực lượng vũ trang của hai tỉnh Khăm Muộn và Savannakhet, nước CHDCND Lào tại cửa khẩu Quốc tế Na Phàu (tỉnh Khăm Muộn) và cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Cùng đi có đại diện các đơn vị đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền, tiếp giáp biên giới Việt Nam - Lào.
 
Về phía nước CHDCND Lào có Đại tá Khăm Pha Tang Xa Dút, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn; Thượng tá Khăm Sỉnh Nôn Thạ Sỏn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muộn và Thiếu tướng Sỉ Thạ Vi Xay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savanakhet (Lào).
 
Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã gửi lời chúc lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân của hai tỉnh Khăm muộn, Savankhet nước bạn Lào đón tết cổ truyền Bunpimay an vui, sức khỏe, đầm ấm và nhiều thắng lợi mới; chúc cho mối quan hệ giữa các lực lượng, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới ngày càng gắn bó bền chặt, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển và "Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững"...    
Đồn Biên phòng  Cà Ròong và Cồn roàng, BĐBP Quảng Bình tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ đồn Công an Noọng Mạ, tỉnh Khăm Muộn (Lào).
Đồn Biên phòng Cà Ròong và Cồn Roàng, BĐBP Quảng Bình tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ đồn Công an Noọng Mạ, tỉnh Khăm Muộn (Lào).
Hai bên đã trao đổi, thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn, Savannakhet (Lào) trong thời gian qua. Quý 1 năm 2021, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 124 vụ/166 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 31 vụ/53 đối tượng;  làm thủ tục cho 20.574 lượt người, 17. 597 lượt phương tiện, chuyển giao cách ly 383 công dân, trong đó có 376 công dân Việt Nam và 7 công dân Lào. Nổi bật là lực lượng vũ trang các tỉnh đã phối hợp phát hiện, xử lý 3 vụ/4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Thu giữ 10.589 viên ma túy tổng hợp, 3 kg ma túy đá, 13 kg heroin và nhiều tang vật liên quan khác.
 
Dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và các đồn Biên phòng (Cha Lo, Ra Mai, Cà Xèng và Làng Ho) cũng đã tặng quà Tết và các nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân Lào.
 
Cũng trong các ngày 8 và 9-4, đồn Biên phòng Cà Roòng, BĐBP Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cồn Roàng, UBND xã Thượng Trạch (Bố Trạch) tổ chức thăm, tặng các phần quà gồm: Gạo, mỳ tôm, muối hạt, cá khô, quần áo, dụng cụ học tập... cho lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền Cụm bản Noọng Mạ, nước CHDCND Lào nhân dịp Tết cổ truyền Lào với tổng trị giá gần 62 triệu đồng.
 
Châu Thành - Ngọc Hòa