Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ghi trước ngày hội giao quân

  • 09:08 | Thứ Năm, 25/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những ngày này, khắp các miền quê từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi, đi đâu, chúng tôi cũng bắt gặp băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đành rằng, ngày hội giao quân đã được quán triệt đến tận cơ sở là phải bảo đảm an toàn nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh nhưng khi mỗi chúng ta biết quan tâm, biết sẻ chia một cách đầy trách nhiệm thì khí thế ngày hội giao quân vẫn cứ rộn ràng khắp mỗi làng quê, ngõ phố và reo ca trong tâm hồn của mỗi một người dân.
 
Gặp tôi ở cơ quan Quân sự TP. Đồng Hới trong buổi cấp phát quân trang cho chiến sỹ mới, thượng tá Nguyễn Xuân Khoa, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tỏ ra rất tự tin khi thông báo: Năm nay, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố và Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS), sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên một vài khó khăn, hạn chế trong công tác tuyển quân các năm trước của thành phố đều đã được khắc phục triệt để.
 
Điều đáng phấn khởi hơn cả là chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn, nhất là trình độ văn hóa (81,57% có trình độ văn hóa THPT, tỷ lệ cao đẳng, đại học đạt 2,63%). Tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện cũng cao chưa từng có với trên 38%...
Ban CHQS Đồng Hới cấp phát quân trang cho chiến sỹ chuẩn bị nhập ngũ.
Ban CHQS Đồng Hới cấp phát quân trang cho chiến sỹ chuẩn bị nhập ngũ.
Phân tích, lý giải cụ thể hơn về thành quả đạt được, đồng chí Chỉ huy trưởng cho biết thêm: Quán triệt và chấp hành nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Ban CHQS thành phố đã tích cực tham mưu cho Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố kịp thời ban hành các văn bản tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân; tham mưu tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.
 
Có một điều đặc biệt mà TP. Đồng Hới là địa phương đầu tiên làm được đó là tại buổi lễ tiếp nhận quân nhân hoàn thành NVQS địa phương, Ban CHQS thành phố đã phối hợp, mời gọi các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn cùng hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ và đã tiếp nhận được 3 đồng chí vào làm việc…
 
Hoạt động này ngay lập tức được sự ủng hộ, đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo các tầng lớp  nhân dân vì nó vừa bảo đảm nguồn dự bị động viên tại chỗ cho địa phương, vừa tạo niềm tin, sự an tâm tư tưởng cho lớp thanh niên và gia đình có con em chuẩn bị lên đường nhập ngũ…
 
So với TP. Đồng Hới thì huyện Bố Trạch phần nào có khó khăn hơn trong công tác tuyển quân vì địa bàn rộng, chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ cao hơn 2, 3 lần, mặt bằng dân trí, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng chưa thể sánh kịp…, nhưng nhờ sự tham mưu tích cực, hiệu quả của cơ quan Quân sự huyện, sự ủng hộ, hưởng ứng và phối hợp nhiệt tình của các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội nên công tác tuyển quân của Bố Trạch năm nay cũng có nhiều khởi sắc.
 
Tỷ lệ sức khỏe loại 1, 2 chiếm đến 72%, đặc biệt, Bố Trạch là địa phương duy nhất có 1 đảng viên nhập ngũ. Để bảo đảm tính khách quan, trung thực, ngay từ bước sơ tuyển, xét tạm hoãn, tạm miễn NVQS ở cấp cơ sở, Ban CHQS huyện đều phân công chỉ huy theo dõi cụm xã và cử cán bộ theo dõi từng xã. Quá trình khám tuyển ở tất cả các khoa, phòng đều có cán bộ quân sự theo dõi, giám sát để vừa bảo đảm an toàn, vừa phối hợp với cán bộ y tế răn đe những thanh niên cá biệt có ý định dùng các tiểu xảo để trốn tránh tham gia NVQS…
 
Đặc biệt hơn, để động viên thanh niên trước lúc lên đường, cùng với các hoạt động thăm, tặng quà cho mỗi chiến sỹ mới bình quân từ 1 triệu đồng trở lên, Bố Trạch đã kêu gọi từ các nguồn xã hội hóa để tặng 2 hộ gia đình khó khăn có con em lên đường nhập ngũ mỗi hộ 1 con bò giống trị giá 11 triệu đồng. Đây cũng là mô hình được Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo tiếp tục nhân rộng cả trước, trong và sau ngày hội giao quân…
 
Được biết, đến thời điểm này, cùng với Đồng Hới, Bố Trạch thì tất cả các địa phương trong tỉnh đều đã hoàn tất việc hiệp đồng với các cơ quan liên quan và đơn vị nhận quân để tổ chức lễ giao-nhận quân năm 2021. Thành phần đại biểu, công dân nhập ngũ và người thân gia đình cũng đã được quán triệt yêu cầu bảo đảm “5K” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đáng phấn khởi là 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều xác định tốt quyền, nghĩa vụ và sẵn sàng tâm thế cho ngày hội tòng quân.
 
Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 950 công dân nhập ngũ cho các đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn 414 thuộc Quân khu 4 và Bộ CHQS Quảng Bình. Từ khi phát lệnh gọi nhập ngũ đến nay, 100% thanh niên trúng tuyển đều chấp hành nghiêm các quy định và cơ bản ổn định về mọi mặt.
 
Trong số 950 thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay có 1 đảng viên, 949 đoàn viên, 70,32% có sức khỏe loại 1, 2; có 65,05% đạt trình độ văn hóa THPT trở lên; trong đó tỷ lệ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 2,95% và đặc biệt hơn cả là có đến 27,16% thanh niên viết đơn tình nguyện…
 
Hòa cùng sắc xuân và thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tin tưởng rằng, lễ giao-nhận quân năm nay sẽ diễn ra đúng kế hoạch, trang trọng, nhanh, gọn, an toàn, đúng luật và bảo đảm chấp hành tuyệt đối các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Lan Anh