Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

"Dân vận khéo" ở Đồn Biên phòng Roòn: Đề cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ

  • 13:18 | Thứ Bảy, 27/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đóng quân trên địa bàn tuyến biển, những năm qua, Đồn Biên phòng Roòn luôn xác định nhiệm vụ vận động quần chúng là biện pháp công tác cơ bản nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia, ủng hộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển.
 
Đồn BP Roòn hiện phụ trách đoạn bờ biển dài 26,4km, 5 xã khu vực biên giới biển (Quảng Đông, Quảng Phú, Cảnh Dương, Quảng Hưng và Quảng Xuân, thuộc huyện Quảng Trạch). Trên địa bàn có 2 giáo xứ là Trừng Hải và Xuân Hòa, với 1.418 hộ/6.309 khẩu. Nhân dân trên địa bàn sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, ngư nghiệp và buôn bán.
 
Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của nhân dân nơi đây từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng được cải thiện, quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, trình độ nhận thức pháp luật của một bộ phận nhân dân vẫn còn hạn chế, hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn còn diễn biến phức tạp.
 
Trung tá Mai Xuân Trường, Chính trị viên Đồn BP Roòn cho biết: “Trước tình hình nói trên, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã phát động phong trào, lựa chọn, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với tình hình địa bàn đơn vị phụ trách. Trong đó, đơn vị tập trung vào việc tham gia củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với việc vận dụng linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền...”.
 
Là địa bàn có số lượng tàu thuyền đánh bắt thủy, hải sản trên biển khá lớn, những năm qua, Đồn BP Roòn đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động thành lập và duy trì 22 “Tổ tàu thuyền an toàn” (với 245 tàu). Các “Tổ tàu thuyền an toàn” đã trở thành nòng cốt trong việc vận động ngư dân thường xuyên vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và thực hiện các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
 
Không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thời gian qua, đồn đã tích cực triển khai nhiều mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần giúp các địa phương trên địa bàn XDNTM.
 
Ví như, mô hình làm đường giao thông nông thôn, mua sắm trang thiết bị, trang trí nhà văn hóa thôn cho thôn đỡ đầu Phú Xuân (xã Quảng Phú) trị giá hơn 30 triệu đồng; công trình “Ánh sáng vùng biên” tại thôn Nam Lãnh (xã Quảng Phú) với chiều dài 400m, trị giá trên 35 triệu đồng; vận động, kêu các nhà hảo tâm đóng góp trên 100 triệu đồng giúp đỡ các gia đình khó khăn trên; hỗ trợ vật chất, ngày công giúp dân tu sửa các công trình dân sinh tại thôn Vịnh Sơn (xã Quảng Đông) trị giá 20 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường”, với việc nhận đỡ đầu 10 em có hoàn cảnh gia đình khó khăn (mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/tháng).
Phát tờ rơi tuyên truyền ngư dân khai thác hải sản đúng các quy định.
Phát tờ rơi tuyên truyền ngư dân khai thác hải sản đúng các quy định.
Đặc biệt, trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Đồn BP Roòn đã phối hợp với các lực lượng chức năng làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra y tế, phân loại và vận chuyển người Việt Nam nhập cảnh qua cảng biển Hòn La về các khu cách ly kịp thời, hiệu quả.
 
Chỉ tính riêng trong năm 2020, đồn đã phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận 38 thuyền viên từ nước ngoài về, kiểm tra y tế, bàn giao cho trung tâm cách ly đúng quy định. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã tổ chức 41 buổi tuyên truyền lưu động, phát 1.000 tờ gấp hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.
 
“Trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy đơn vị xác định sự chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ có vai trò quyết định đến việc chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua "Dân vận khéo". Do vậy, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo của cấp ủy, đề cao trách nhiệm của chính trị viên, người chỉ huy và đội ngũ cán bộ trong việc khảo sát, lựa chọn, xác định những mô hình, công trình, phần việc phù hợp với điều kiện của từng địa bàn, đồng thời, gắn việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng địa bàn khu vực biên giới biển vững mạnh. Cùng với đó, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình, chương trình, việc làm giúp dân đã triển khai; kêu gọi các nguồn lực, phát triển thêm các mô hình, việc làm mới giúp nhân dân trên địa bàn tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, XDNTM", trung tá Mai Xuân Trường cho biết.
 
D.C.H