Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

  • 07:47 | Thứ Sáu, 30/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Để góp phần tăng cường tính chủ động trước những diễn biến bất thường của tình hình thời tiết, Đại tá Lê Văn Vỹ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra một số cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.
Kiểm tra phương tiện kỹ thuật tại Trung đội Công binh.
Kiểm tra phương tiện kỹ thuật tại Trung đội Công binh.
Kiểm tra Kho K6, Trạm sửa chữa (Phòng Kỹ thuật) và Trung đội Công binh (Phòng tham mưu) - những đơn vị tiên phong trong công tác bảo đảm vật chất, phương tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng chí Chỉ huy trưởng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổng hợp, kiểm đếm lại toàn bộ vật chất phương tiện như áo phao, xe cứu kéo, tàu xuồng, nhiên liệu…, đồng thời làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vật chất, phương tiện phục vụ nhiệm vụ; nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
 
Đối với BCH Quân sự huyện Lệ Thủy, sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo tình hình, Đại tá Lê Văn Vỹ chia sẻ những thiệt hại và khó khăn của cơ quan quân sự huyện trong đợt lũ vừa qua. Đồng chí yêu cầu đơn vị ưu tiên sửa chữa nhà cửa, vật chất, doanh trại để sớm ổn định điều kiện sinh hoạt, làm việc của cán bộ, nhân viên. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết và tăng cường phối hợp kiểm tra nắm tình hình cơ sở, nhất là những địa bàn dân cư sống ở vùng đồi núi, có nguy cơ sạt lở…
 
Lan Anh – Hoàng Cuối