Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công an TX. Ba Đồn vượt mưa lũ dữ cứu giúp người dân

  • 08:05 | Thứ Hai, 19/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - 10 xã vùng Nam ở TX. Ba Đồn bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ chảy xiết, Công an TX. Ba Đồn đã tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện và nhanh chóng vượt lũ dữ cứu người dân đến nơi an toàn.
 
Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an TX. Ba Đồn cho biết, trong sáng ngày 18-10, mưa lớn kèm theo nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến 10 xã vùng Nam ngập cục bộ và bị chia cắt hoàn toàn, hàng ngàn nhà dân ngập sâu trên 1,5m và nhiều người dân không kịp trở tay do nước lũ lên nhanh. Đã có hàng ngàn nhà dân không còn lương thực, nước uống và những nguy cơ rất nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của hàng ngàn người dân do lũ lớn. 
 
Với mệnh lệnh cứu dân là trên hết, ngay trong ngày 18-10, thời điểm nước lũ lên rất nhanh, Công an TX. Ba Đồn đã chủ động bố trí 10 tổ công tác, với gần 150 cán bộ, chiến sỹ không quản ngại hiểm nguy, vượt mưa to, gió lớn, nước lũ chảy xiết để trực tiếp xuống các khu vực chia cắt di dời hơn 300 hộ dân đến nơi an toàn, phát hơn 500 thùng mì tôm, 1.200 phông lương khô và hàng ngàn chai nước uống đến người dân trong mưa lũ. 
Chỉ huy Công an TX. Ba Đồn đưa người dân vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn khi lũ dữ đang diễn ra.
Chỉ huy Công an TX. Ba Đồn đưa người dân vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn khi lũ dữ đang diễn ra.
Để kịp thời ứng cứu giúp nhân dân, 2 chiếc ca nô 85 mã lực hoạt động hết công suất vượt lũ dữ tiếp cận các vùng bị ngập sâu, bất chấp mưa lớn, nước chảy xiết để đưa người dân đến nơi an toàn. Trong chiều tối ngày 18-10, anh Hoàng Ngọc Dương, tổ trưởng TDP Cồn Két, phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn trực tiếp gọi đến số máy của chỉ huy Công an TX. Ba Đồn để nhờ cứu giúp cả gia đình gồm 2 người già trên 70 tuổi, 1 phụ nữ và 3 cháu nhỏ vì nước sông Gianh lên quá nhanh, nhà bị ngập sâu giữa vùng cồn bãi mênh mông nước lũ chảy xiết. Ngay khi nhận được điện cứu hộ, Thượng tá Lê Văn Hóa đã trực tiếp cùng với tổ cứu hộ, cứu nạn dùng ca nô để vượt dòng nước lũ hơn 2km chảy xiết kịp thời có mặt để đưa toàn bộ gia đình đến nơi an toàn. 
 
Đặc biệt, chỉ trong ngày 18-10, từ những cuộc gọi cầu cứu của người dân, lực lượng Công an các xã Quảng Lộc, Quảng Hòa, Quảng Thủy, Quảng Hải và các lực lượng phối hợp tại địa phương đã kịp thời đưa 6 sản phụ (2 người ở xã Quảng Hòa, 1 người ở xã Quảng Thủy, 2 người ở xã Quảng Lộc và 1 người ở xã Quảng Hải) chuyển dạ sinh con vượt nước lũ dữ đến bệnh viện an toàn trong điều kiện mưa lớn đang diễn ra.
 
Trước đó, tại các vùng bị ngập sâu, ngoài lực lượng Công an xã làm nòng cốt thì lực lượng chi viện được bố trí từ các đội nghiệp vụ thuộc Công an TX. Ba Đồn để bám địa bàn, tiếp ứng giúp người dân, đưa các hộ dân ngập sâu đến nơi an toàn, di dời tài sản cho nhân dân. Tại tuyến đường 559 đoạn đi từ Quốc lộ 12A tới cầu Quảng Hải và các tuyến đường nội thị có nhiều vị trí nước ngập sâu, Công an TX. Ba Đồn đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự phân luồng, hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại, đặt các biển cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn. 
Nước lũ sông Gianh lên cao khiến 10 xã vùng Nam TX. Ba Đồn bị ngập cục bộ.
Nước lũ sông Gianh lên cao khiến 10 xã vùng Nam TX. Ba Đồn bị ngập cục bộ.
Trong chiều tối ngày 18-10, tại địa bàn TX. Ba Đồn tiếp tục có mưa to, gió lớn và nước lũ chảy xiết nên việc tiếp cận địa bàn để tiếp tục ứng cứu giúp người dân bị ngập sâu đến nơi an toàn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong đêm tối đã làm ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn. Để đảm bảo an toàn, các lực lượng cứu hộ vừa làm công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh và lực lượng Công an tại các xã rà soát lại danh sách các hộ bị ngập sâu cần ứng cứu, di dời và hỗ trợ lượng thực để tiếp tục có phương án hỗ trợ, giúp đỡ.
 
Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, tính đến 21 giờ ngày 18-10, lũ lịch sử đã khiến 57.057 nhà dân bị ngập lụt; 213 thôn bản bị cô lập, chia cắt. Lực lượng chức năng đã và đang di dời hàng ngàn người dân ra khỏi vùng ngập nặng, đến nơi tránh trú an toàn. Hiện có 213 xã, thôn, bản, huyện biên giới đang bị chia cắt. Tuyến QL1A bị tắc ở nhiều vị trí, các tuyến quốc lộ 12A, 12C, QL15, 9B và nhiều tuyến đường liên tỉnh cũng đang bị tê liệt bởi nước dâng cao, nhiều đoạn đường bị sạt lở, xói trôi, có điểm ngập lên đến 1,8m. Nguy cơ lũ lớn sẽ xảy ra khi dự báo trong tối 18-10, nước trên các con sông ở Quảng Bình tiếp tục lên nhanh, vượt mức báo động và đạt đỉnh. 
 
                                                        Trần Tuấn