Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chiến công nối tiếp chiến công

  • 10:07 | Thứ Ba, 22/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cách “đánh án” của mỗi lực lượng trong ngành Công an có sự đặc sắc, mang dấu ấn riêng biệt. Với Phòng An ninh điều tra (ANĐT), Công an Quảng Bình “đánh án” ví như lật ngược phần chìm của một tảng băng trôi. Đây là nhận xét của phóng viên khi tiếp xúc với thiếu tá Trần Cao Cường, Phó Đội trưởng, hiện đang công tác tại Phòng ANĐT, Công an tỉnh Quảng Bình.
 
 Thiếu tá Trần Cao Cường
Thiếu tá Trần Cao Cường
Dấu ấn các vụ “đánh án” của Phòng ANĐT thực hiện mà thiếu tá Trần Cao Cường trực tiếp tham gia là đánh sập hàng loạt đường dây tội phạm có tổ chức “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài” xảy ra trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018. Điển hình là vụ Võ Thị Hường (SN 1978), quê quán xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch) móc nối với các đối tượng ở Trung Quốc thiết lập đường dây tổ chức đưa người trốn sang Trung Quốc. Kết quả, Võ Thị Hường phải chịu sự trừng trị của pháp luật.
 
Thiếu tá Trần Cao Cường kể về những vụ án khác khi anh và đồng đội đối mặt, trong đó, có nhiều đối tượng học thức cao, am hiểu pháp luật và lọc lõi. Thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi, phạm vi gây án rộng qua nhiều tỉnh thành.
 
Nguyễn Văn Hoài (SN 1995), học vị tiến sĩ, nguyên Tổng giám đốc Liên hiệp công nghệ mới (trụ sở tại Mỹ Đình, TP. Hà Nội) liên quan đến hoạt động đưa người đi lao động tại Úc là một ví dụ. Theo thiếu tá Cường, ban đầu Phòng ANĐT tiếp nhận chỉ là một lá đơn tố giác, nội dung phản ánh đến nhiều đối tượng ngoại tỉnh, lai lịch, địa chỉ phức tạp, thường xuyên thay đổi nơi cư trú… thông qua chiêu bài tuyển người đi xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Nhiệm vụ được giao cho Trần Cao Cường. Trong một thời gian ngắn, anh xây dựng kế hoạch phù hợp, phối hợp với Phòng ANĐT các địa phương Hà Nội, Hà Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội… tiến hành thu thập chứng cứ, khoanh vùng đối tượng. Chân dung Nguyễn Văn Hoài hiện rõ dần.
 
Sau khi có đủ căn cứ khởi tố, trinh sát Phòng ANĐT do thiếu tá Cường phụ trách khép chặt vòng vây tại nơi ẩn náu của Nguyễn Văn Hoài tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (Hà Nam). Đối tượng Hoài thúc thủ, tra tay vào còng trong sự ngỡ ngàng.
 
Tháng 7-2015 đến tháng 10-2016, qua phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (ANKT) và Cục ANKT, Bộ Công an, Cơ quan ANĐT phát hiện một nhóm người tự xưng là thành viên Tập đoàn xây dựng Việt Nam-Cu ba (VIS) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nhiều địa phương trong cả nước. Thông qua chiêu bài Tập đoàn VIS có nguồn vốn phi chính phủ hàng nghìn tỷ đồng muốn hỗ trợ cho các xã, phường xây dựng nông thôn mới, từ đó đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan muốn nhận được đầu tư phải nộp phí “bôi trơn”.
 
Sau khi thành lập chuyên án, thiếu tá Cường cùng trinh sát Phòng ANĐT nhanh chóng vào cuộc, quyết tâm phá án. Hơn một năm “nếm mật nằm gai” phối hợp với Cục ANKT, Cục ANĐT, Công an các tỉnh, thành phố liên quan… tiến hành sàng lọc, làm rõ nhân thân từng đối tượng đồng thời thu thập, phân loại tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội chuyên án mới kết thúc.
 
Kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Am (SN 1965), quê quán xã Đông Kinh, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VIS cùng nhiều đối tượng phạm tội bị sa lưới pháp luật. Nguyễn Văn Am và đồng bọn núp bóng danh nghĩa Tập đoàn VIS tham gia lừa đảo hàng trăm địa phương, đơn vị ở 132 huyện thuộc 32 tỉnh, thành phố và 86 doanh nghiệp trong cả nước, chiếm đoạt trên 5,8 tỷ đồng phải cúi đầu nhận tội tại tỉnh Quảng Bình.
 
Từ năm 2019, tình hình hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến pháo, vật liệu nổ có chiều hướng gia tăng. Ban chỉ huy đơn vị phân công thiếu tá Trần Cao Cường trực tiếp xuống cơ sở, nắm chắc địa bàn và tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan ANĐT. Một kế hoạch phòng chống, triệt phá tội phạm liên quan đến pháo, vật liệu nổ với quy mô lớn, mang tính chuyên nghiệp liên tỉnh do thiếu tá Cường đề xuất chính thức được Công an tỉnh, Cơ quan ANĐT phê chuẩn.
 
Qua sàng lọc, cơ quan ANĐT thấy nổi cộm lên đối tượng Lê Văn Vũ (SN 1977), quê quán xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy) liên quan đến hoạt động mua bán vật liệu nổ. Trong khi đang xác lập chuyên án, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và Ban chỉ huy đơn vị, thiếu tá Cường được Ban chỉ huy đơn vị thông báo việc kẻ gian chiếm đoạt một quả bom tại xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch) và khả năng bom được giấu gần khu vực dân cư.
 
Kết quả xác minh, trinh sát phát hiện 4 đối tượng liên quan, trong đó chủ mưu là Lê Văn Vũ, kẻ “cộm cán” trong chuyên án. Chiều ngày 9-8-2019, trong khi Lê Văn Vũ đang tiến hành bán 118kg thuốc nổ cho đối tượng Nguyễn Thị Quý (SN 1982), quê quán thị trấn Phong Nha, Ban chỉ huy chuyên án quyết định “cất vó”. Kết quả Vũ và đồng bọn bị bắt giữ. Tiếp tục mở rộng vụ án, thêm 2 đối tượng liên quan ở Quảng Trị cũng bị sa lưới.
 
Trong hàng loạt chuyên án đấu tranh triệt phá tội phạm liên quan đến vật liệu nổ, chuyên án mang bí số VLN92 do thiếu tá Trần Cao Cường đề xuất xác lập mới đây nhất trở thành chiến công lớn của cơ quan ANĐT trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm về pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; rà soát, đấu tranh xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng không gian mạng để hướng dẫn chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất độc… bảo vệ đại hội Đảng các cấp.
 
Sau hơn hai tháng mật phục, theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động các đối tượng trong đường dây mua bán thuốc nổ với số lượng lớn liên tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình do Lê Minh Đức (SN 1974) ở Gio Linh và Nguyễn Đăng Thảo (SN 1973) ở Lệ Thủy cầm đầu, 1 giờ sáng ngày 24-8-2020, tổ công tác Công an tỉnh tiến hành bắt quả tang Lê Minh Đức cùng 98kg thuốc nổ được đối tượng vận chuyển từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh TP. Đồng Hới. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đăng Thảo, lực lượng chức năng thu giữ một kho vũ khí số lượng “cực lớn” với 356kg thuốc nổ, 9 đầu đạn 120mm, 2 đầu đạn 85mm, 9 đạn cối 82mm, 1 đạn cối 120mm, 3 quả bom bi.
 
Với những thành tích đạt được trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, chiến công nối tiếp chiến công của thiếu tá Trần Cao Cường cùng đồng đội đã tô thắm thêm trang sử vàng lực lượng Công an nhân dân. Giai đoạn 2015-2019, có 3 năm thiếu tá Cường đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 2 năm chiến sỹ tiên tiến; được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an các năm 2015, 2017; bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018, 2019; giấy khen của Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc năm 2018 cùng nhiều lượt giấy khen, ghi sổ vàng lập công của Công an tỉnh.
Thanh Long