Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Xây dựng LLVT TP. Đồng Hới đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

  • 07:48 | Thứ Bảy, 08/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, kế thừa truyền thống cách mạng, lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Đồng Hới luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, từng bước kiện toàn về tổ chức biên chế, có số lượng, chất lượng ngày càng cao, được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng ở địa phương.
 
Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự TP. Đồng Hới luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh. 
Hàng năm, Ban CHQS TP. Đồng Hới thực hiện công tác tuyển quân bảo đảm số lượng và chất lượng.
Hàng năm, Ban CHQS TP. Đồng Hới thực hiện công tác tuyển quân bảo đảm số lượng và chất lượng.
Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng cơ quan quân sự địa phương và các đơn vị trong LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”.
 
Đảng bộ Quân sự thành phố luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc luyện tập, diễn tập. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng; nâng cao trình độ vận hành cơ chế của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của LLVT, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, góp phần đề cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao. Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần cảnh giác, có bản lĩnh chính trị vững vàng.
 
Cùng với thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập, diễn tập các cấp đạt kết quả tốt, LLVT TP. Đồng Hới đã làm tốt công tác dân vận, đấu tranh phòng, chống hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
 
Các tổ, đội công tác đã tổ chức huy động hàng chục nghìn ngày công tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Ban CHQS TP. Đồng Hới đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương tổ chức triển khai xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo hướng “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.
 
Bên cạnh đó, công tác tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu; tuyển sinh quân sự tỷ lệ đỗ vào các trường đạt 21,9%; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 98,6% kế hoạch; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.…
 
Trong xây dựng Đảng, qua đánh giá hàng năm, 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới trong các lực lượng được cấp ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo và đạt kết quả tốt.
 
Thượng tá Nguyễn Xuân Khoa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Đồng Hới, cho biết, để tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ Quân sự thành phố xác định tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện DQTV và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong và gương mẫu.
 
Ngoài ra, LLVT thành phố luôn nắm vững quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong tình hình mới, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy xa.
 
Đặc biệt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, LLVT thành phố luôn nêu cao truyền thống cách mạng, quán triệt tốt yêu cầu nhiệm vụ trên giao, nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện, phấn đấu xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới hiện nay.
 
Thanh Hoa