Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Trao thư khen của Giám đốc Công an Quảng Bình cho lực lượng Công an TP. Đồng Hới

  • 21:51 | Thứ Sáu, 21/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 21-8, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thư khen của Giám đốc Công an tỉnh và tặng thưởng 10 triệu đồng cho lực lượng Công an thành phố Đồng Hới vì đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành trao thư khen của Giám đốc Công an tỉnh và tặng thưởng 10 triệu đồng cho lực lượng Công an thành phố Đồng Hới.
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành trao thư khen của Giám đốc Công an tỉnh và tặng thưởng 10 triệu đồng cho lực lượng Công an thành phố Đồng Hới.
Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 4-8-2020, lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng Cao Xuân Hoài (SN 1995, trú tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa) đã đột nhập vào nhà của anh H.H.L ở xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới trộm cắp 03 nhẫn vàng 24K, 01 dây chuyền vàng 24K, 13 triệu đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 550 EURO, tổng trị giá thiệt hại 100 triệu đồng.
 
Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm cắp tài sản, đối tượng đã bắt xe khách rời khỏi địa bàn, đi qua nhiều tỉnh, thành để tiêu thụ tài sản trộm cắp được.
 
Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới đã khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, truy xét nhanh và đã bắt giữ đối tượng Cao Xuân Hoài khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thái Nguyên sau hơn 3 ngày gây án.
 
Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Đồng Hới trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 75 năm Ngày truyền thống CAND; bảo vệ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần XVII.
 
Hiện, Công an TP. Đồng Hới đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Cao Xuân Hoài.
 
Ngô Quang Văn