Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Phong trào bảo vệ ANTQ trong kháng chiến ở Quảng Bình:

Nở rộ chiến công

  • 08:07 | Thứ Tư, 19/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ra đời từ trong bão táp cách mạng tháng Tám (19-8-1945) Công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an Quảng Bình nói riêng bắt tay ngay vào nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền non trẻ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân.
 
Tròn 75 năm thành lập, lực lượng Công an Quảng Bình dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Tỉnh ủy, lãnh đạo quản lý điều hành của chính quyền, giúp đỡ phối hợp của các ngành, các cấp, đặc biệt sự thương yêu đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân trong tỉnh, đã lập nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là công cụ chuyên chính vô sản, con em yêu quý của nhân dân.
 
Do tính chất nhiệm vụ, đặc thù công tác của mình, lực lượng Công an Quảng Bình luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Phải ra sức phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ trị an, giáo dục quần chúng nâng cao tinh thần làm chủ đất nước, tinh thần cảnh giác đối với kẻ thù của nhân dân”.
 
Bác Hồ nhấn mạnh: “Dù kẻ địch có âm mưu thâm độc đến đâu, nếu chúng ta giữ được dân, dựa vào thì dù địch 3 đầu, 6 tay cũng bị thất bại. Người khẳng định: “Nhân dân giúp đỡ Công an ít thì thành công cũng ít, giúp đỡ Công an hoàn toàn thì thành công hoàn toàn”.
Lực lượng công an Quảng Bình tăng cường tuần tra, bảo đảm sự bình yên của nhân dân.
Lực lượng công an Quảng Bình tăng cường tuần tra, bảo đảm sự bình yên của nhân dân.
Mang tư tưởng xuyên suốt đó của Bác Hồ, lực lượng Công an Quảng Bình thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an Quảng Bình đã đi sâu phát động phong trào toàn dân “diệt ác trừ gian” với khẩu hiệu “3 không, 3 phòng, 3 chống”, (theo Nghị quyết Công an toàn quốc họp ngày 16-5-1945 tại Tuyên Quang); các phong trào “Ngũ gia liên bảo”, “Thập gia liên bảo” được xây dựng hình thành ở nhiều địa bàn trong tỉnh và đã giành nhiều kết quả quan trọng.
 
“Trong các năm 1947, 1948, 1949 hưởng ứng phong trào tổng phá tề nguy, diệt ác trừ gian, lực lượng Công an Quảng Bình đã lấy sức mạnh quần chúng, tinh thần cảnh giác của nhân dân đã giải thể được 352 ban tề nguy, trừ diệt 128 tề ngụy, phản động, ác ôn, vận động hàng chục tên lý trưởng, chánh tổng làm việc cho chính quyền Pháp xin thôi việc” trở về với cách mạng.
 
Phong trào quần chúng trong vùng giáo được lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền vận động khá sâu rộng với nhiều cách làm, biện pháp đấu tranh thích hợp. Quần chúng mạnh dạn tố giác các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo như tổ chức phản động “Việt kiền” ở huyện Tuyên Hóa, tổ chức phản động “Thanh niên công giáo” ở huyện Quảng Trạch, quần chúng báo cho chính quyền, cho Công an các cấp những linh mục như: Trương Văn Khôi ở Hòa Ninh, Nguyễn Văn Quế ở Giáp Tam, Hồ Ngọc Cai ở Hướng Phương lén lút vào các đồn địch hoạt động chống phá cách mạng.
 
Thực hiện chủ trương “Tổng khởi nghĩa” theo Nghị quyết Trung ương Đảng và Nghị quyết Công an toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3 năm 1953), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quảng Bình ngày 19-5-1949, Công an Quảng Bình mở hội nghị tổng kết tình hình công tác 2 năm 1951-1952 và triển khai công tác những năm tiếp theo, trong đó Công an tỉnh nhấn mạnh phát động phong trào quần chúng chống việt gian phản động, gián điệp, bài trừ việt gian, lưu manh, bảo vệ an toàn cơ quan…
 
Từ chủ trương này, Công an Quảng Bình đã mở đợt tuyên truyền sâu rộng phong trào “Phòng gian bảo mật”, “Phong trào 3 không”được quần chúng thực hiện tốt. Qua phong trào này quần chúng đã phát hiện cho cơ quan Công an 3 tổ chức phản động như tổ chức “Nghĩa Dũng đoàn”, “Đảng công nông”, “Đảng phục hưng”; phát hiện các tên việt gian như Nguyễn Như Nhạc, Ủy ban kháng chiến huyện Tuyên Hóa, Nguyễn Hữu Tài cán bộ quân báo tỉnh đội Quảng Bình để Công an mở rộng án đấu tranh.
 
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, gian khổ của dân tộc Việt Nam đã giành thắng lợi to lớn bằng chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”, đưa miền Bắc tiến lên XHCN, nhưng ở miền Nam đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai âm mưu xâm lược nước ta. Phục vụ nhiệm vụ cách mạng mới, lực lượng Công an Quảng Bình nhanh chóng chuyển hướng kịp thời, phát động mạnh mẽ phong trào “Bảo vệ trị an, bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn”.
 
Ngay trong những ngày đầu giải phóng miền Bắc, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã cưỡng ép trên 10.000 giáo dân ở Quảng Bình vào Nam theo chúa và tổ chức cài cắm gián điệp, củng cố lại các tổ chức phản động cũ, xây dựng tổ chức phản động mới, đồng thời liên tục tung gián điệp biệt kích vào Quảng Bình để thực hiện âm mưu chống phá “trong lòng cộng sản”.
 
Trước tình hình nhiệm vụ đó, Công an Quảng Bình đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh mở rộng hội nghị “Phát động phong trào bảo vệ trị an” từ tỉnh đến các xã, phường, thôn xóm, cơ quan, công, nông trường, xí nghiệp, trường học.
 
Ngay trong các năm 1956 - 1960 quần chúng đã phát hiện, báo cho cơ quan Công an 6.305 tên ngụy quân, ngụy quyền, đảng phái phản động cũ để đưa đi tập trung cải tạo và giáo dục tại địa phương. Từ các nguồn tin của quần chúng cung cấp, Công an Quảng Bình đã chặn bắt 16 vụ trốn vào miền Nam, đấu tranh triệt phá 3 tổ chức phản động gồm “Đảng Việt Hưng phục quốc Đảng”, “Đảng công nông cách mạng”, “Đảng bảo thủ”, nổi bật nhất là tổ chức phản động “Việt Hưng phục quốc Đảng” ở trên địa bàn 3 huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch ta đã xử lý tên Trần Thông Ban cầm đầu và nhiều tên khác.
 
Khi đế quốc Mỹ tung hàng trăm vụ gián điệp biệt kích bằng đường thủy, đường bộ, đường không vào địa bàn Quảng Bình để chống phá miền Bắc, với  “Phong trào bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian” sâu rộng quần chúng cảnh giác đã kịp thời phát hiện, báo cho cơ quan Công an và cùng với lực lượng Công an truy bắt kịp thời hàng chục vụ gián điệp biệt kích.
 
Có thể khẳng định, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở Quảng Bình đã dành nhiều thắng lợi to lớn và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong 3 năm liên tục (1966-1968) Công an Quảng Bình được Bác Hồ tặng Cờ luân lưu. Trong đó phong trào “Bảo vệ trị an”, phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên quê hương "Hai giỏi" Quảng Bình, liên tục nở rộ nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với những danh hiệu cao quý.
 
Hoàng Thanh Xuân
(nguyên Trưởng phòng PV28 Công an tỉnh Quảng Bình)