Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Giỏi nghiệp vụ, vững luật pháp, kiên quyết, kiên trì tấn công tội phạm

  • 15:47 | Thứ Bảy, 01/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong câu chuyện cùng chúng tôi, Thượng tá Trương Minh Vũ, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an tỉnh thường hay nhắc đến câu nói trên. Anh tâm sự: “Giỏi nghiệp vụ, vững luật pháp, kiên quyết, kiên trì phá án” không biết từ bao giờ trở thành khẩu hiệu của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lính hình sự.
 
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn Quảng Bình những năm qua có nhiều diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, manh động. Đặc biệt, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, đánh bạc quy mô lớn qua Internet…
 
Trước tình hình trên, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, Cục CSHS, Công an tỉnh, lực lượng CSHS triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với nhiều loại tội phạm, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân.
Lực lượng CSHS phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng tàng trữ gần 1 tấn pháo trái phép tại địa bàn huyện Lệ Thủy.
Lực lượng CSHS phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng tàng trữ gần 1 tấn pháo trái phép tại địa bàn huyện Lệ Thủy.
Năm 2019, qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự phát hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến qua Internet bằng hình thức sử dụng nền tảng ứng dụng Game online King Fun. Mặc dù chỉ là một game online nhưng để chơi, con bạc bắt buộc phải nộp tiền vào tài khoản để mua điểm King, tỷ lệ quy đổi 1 triệu đồng đổi 1,1 triệu điểm King và ngược lại 1 triệu điểm King đổi 850 nghìn đồng.
 
Các đối tượng chuyển điểm King cho con bạc sẽ được hưởng 0,6% số tiền con bạc mua. Vì lợi nhuận cao, nhiều đối tượng trong tỉnh tiếp cận, liên hệ với các đại lý qua mạng Internet mua điểm King bán lại cho con bạc. Hệ thống này hình thành rất quy mô, từ người làm đại lý đến người mua bán điểm cho con bạc tại các quán kinh doanh Internet.
 
Hình thức đánh bạc này nhanh chóng lan rộng, thu hút nhiều thành phần tham gia, trong đó có học sinh, sinh viên (HSSV). Nhiều trường hợp số tiền đánh bạc lên đến hàng triệu đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng, được sự nhất trí của Ban giám đốc Công an tỉnh, chuyên án mang bí số “619-MD” hình thành. Phòng CSHS dồn toàn lực lượng, phương tiện quyết tâm phá án.
 
Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng, lãnh đạo Phòng CSHS quyết định “cất vó”. Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ từ nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương huy động vào cuộc do Phòng CSHS chủ trì tiến hành “đột kích” bắt quả tang 2 điểm đánh bạc bằng hình thức game online ở TP. Đồng Hới và huyện Quảng Ninh, thu giữ trên 500 triệu đồng; triệu tập 30 đối tượng liên quan.
 
Quá trình đấu tranh với các đối tượng, Phòng CSHS tiếp tục thành lập thêm 6 tổ công tác tỏa đi khắp cả nước để xác minh và bắt giữ thêm 2 đối tượng tại Hà Nội, 2 đối tượng ở Ninh Bình và Vĩnh Phúc, trong đó cộm cán nhất là Phạm Thành Đồng (SN 1990) ở Hà Nội, là một mắt xích quan trọng trong chuyên án. Kết thúc chuyên án “619-MD”, cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố 4 vụ án hình sự, 23 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, phong tỏa 25 tài khoản có số tiền 2 tỷ đồng, thu giữ nhiều tài sản giá trị khác. Tổng số tiền các đối tượng dùng đánh bạc “rất khủng”, lên đến 1.500 tỷ đồng.
 
Thượng tá Trương Minh Vũ chia sẻ, chuyên án “619-MD” chỉ là một chiến công trong hàng trăm chiến công trên mặt trận phòng chống, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm của lính hình sự. Giai đoạn 2015-2019, đơn vị xác lập, đấu tranh thành công 20 chuyên án, bắt xử lý 93 đối tượng; phát hiện, triệt xóa 39 ổ nhóm tội phạm hình sự và trật tự xã hội với 233 đối tượng.
 
Đơn vị trực tiếp và phối hợp với công an các địa phương điều tra khám phá 81 vụ án, 166 đối tượng, trong đó có 27 vụ với 60 đối tượng phạm tội giết người.
Trong công tác đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, mại dâm…, Phòng CSHS triệt phá 7 nhóm với 28 đối tượng hoạt động mại dâm; 22 nhóm, 135 đối tượng hoạt động cờ bạc, thu giữ tang vật trên 3 tỷ đồng. Nhiều ổ nhóm tệ nạn xã hội hoạt động quy mô lớn, gây dự luận bất bình trong nhân dân bị triệt phá.
 
Chiến công của Phòng CSHS, Công an tỉnh xứng đáng được Đảng, Chính phủ ghi nhận: 5 năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, trong đó có 3 năm được Tổng cục Chính trị, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng 2 bằng khen; 114 lượt cán bộ, chiến sỹ được các cấp khen thưởng; 11 lượt cán bộ, chiến sỹ ghi vào sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”.
 
Thanh Long