Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Quảng Bình

  • 16:33 | Thứ Sáu, 24/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 24-7-2020, đoàn công tác của Bộ Quốc Phòng do trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Bình.
Đồng chí trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình
Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm và làm việc tại Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình
Tại buổi làm việc, thượng tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BĐBP Quảng Bình trong 6 tháng đầu năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 
Theo đó, thời gian vừa qua, BĐBP Quảng Bình đã cùng với Nhân dân trên hai tuyến biên giới thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Đặc biệt, trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, BĐBP Quảng Bình đã triển khai chốt chặn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định. 
Đồng chí trung tướng Lê Hiền Vân Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, trung tướng Lê Hiền Vân ghi nhận thành công Đại hội Đảng bộ BĐBP Quảng Bình lần thứ XXIV; biểu dương những thành tích đạt được trong thời gian vừa qua, chia sẻ những khó khăn, vất vả với cán bộ chiến sỹ đang ngày đêm trên tuyến đầu bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
 
Trung tướng Lê Hiền Vân đồng thời yêu cầu BĐBP Quảng Bình phát huy tốt vai trò chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chú trọng các chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội khu vực biên giới; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và ổn định trong tình hình mới.  
 
                                                                Hoài Nam