Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Xứng danh "lá cờ đầu"

  • 09:17 | Thứ Ba, 09/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhờ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Bình đã trở thành “lá cờ đầu” trong phong trào thi đua (PTTĐ) quyết thắng của LLVT Quân khu 4, được các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2015, LLVT tỉnh Quảng Bình vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới...
 
Trò chuyện với chúng tôi, đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: “Có được kết quả trên là do cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh luôn xác định công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và PTTĐ quyết thắng là nội dung quan trọng và đưa vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, quý, năm, nhiệm kỳ; xác định rõ nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện; phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách công tác thi đua và từng mặt công tác, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.
 
Các cơ quan, đơn vị tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐKT và PTTĐ quyết thắng. Từ đó, đề cao trách nhiệm, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
 
Theo giới thiệu của đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, chúng tôi đến Tiểu đoàn 42, Trung đoàn Bộ binh 996 đúng lúc đơn vị đang tổ chức luyện tập điều lệnh đội ngũ. Đại úy Lê Văn Dũng, Tiểu đoàn trưởng chia sẻ: “Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, ngoài việc làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập đến con người, chúng tôi đã giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của đơn vị. 
Thi đua “luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” ở Tiểu đoàn 42, Trung đoàn Bộ binh 996.
Thi đua “luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” ở Tiểu đoàn 42, Trung đoàn Bộ binh 996.
Đặc biệt, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động thi đua với phương châm hướng PTTĐ vào thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, PTTĐ đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điển hình như kết quả kiểm tra huấn luyện chiến sỹ mới năm 2020 có 100% khoa mục đều đạt khá, giỏi...”.
 
Binh nhì Nguyễn Ngọc Tuấn, chiến sỹ Trung đội 6, Đại đội 2 bộc bạch: “Hàng ngày, trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đều được chỉ huy đơn vị theo dõi, đánh giá kết quả rất cụ thể. Cuối tuần, đơn vị tổ chức bình xét tập thể, cá nhân có thành tích tốt để biểu dương trong sinh hoạt, điểm danh và phát trên hệ thống truyền thanh của đơn vị. Những ai hoàn thành nhiệm vụ thấp thì bị phê bình. Vì vậy, chúng tôi ai cũng thi đua nhau để được biểu dương...”.
 
Tạm biệt những người lính trẻ Tiểu đoàn 42, đến Ban CHQS thành phố Đồng Hới, chúng tôi được theo chân cán bộ cơ quan Quân sự thành phố đi kiểm tra, nắm tình hình tại xã Bảo Ninh. Chứng kiến buổi làm việc, chúng tôi mới thấy được sự sâu sát, tỉ mỉ của các anh.
 
Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện và kế hoạch sẵn sàng huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP của Chính phủ, trung tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố đã trực tiếp đến gặp các chủ tàu trong danh sách sẵn sàng huy động để nắm tình hình... Cuối buổi làm việc, anh thẳng thắn trao đổi với Ban CHQS, lãnh đạo xã về những điểm còn tồn tại và hướng xử lý...
 
Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh cho biết: “Không chỉ hôm nay mà trong các hoạt động quân sự, quốc phòng; phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn..., chúng tôi đều được Ban CHQS thành phố theo dõi, chỉ đạo sâu sát, kịp thời để địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
 
Với chủ trương tập trung đổi mới, đẩy mạnh PTTĐ quyết thắng gắn với PTTĐ yêu nước của địa phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã hướng PTTĐ vào nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong đó, xác định chọn điểm cần tập trung, đột phá làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu; khắc phục triệt để tình trạng “giao khoán” công tác thi đua cho hội đồng thi đua và cơ quan chính trị các cấp...
 
Đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐKT, PTTĐ quyết thắng gắn với PTTĐ yêu nước của địa phương; tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi đua sát với từng đơn vị, địa phương, từng đối tượng, từng nhiệm vụ và thời gian cụ thể; chú trọng hướng PTTĐ về cơ sở, khơi dậy, thúc đẩy PTTĐ, tạo sức bền, sức bật từ cơ sở; tích cực phát huy, nhân rộng điển hình tiên tiến.
 
Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương, như các mô hình: “Bữa cơm cho em”, “Quỹ tiết kiệm dân quân” của Ban CHQS huyện Lệ Thủy; “Nâng bước em đến trường” của Ban CHQS huyện Tuyên Hóa; “Tiết kiệm phụ cấp, giúp đỡ gia đình”, “Hũ gạo tình thương” của Tiểu đoàn 42...
 
Đặc biệt, thực hiện PTTĐ “LLVT Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ CHQS Quảng Bình đã phát động cán bộ, chiến sỹ quyên góp và trích từ quỹ hoạt động của đơn vị trên 1,6 tỷ đồng; huy động hơn 12.000 ngày công bộ đội địa phương, 30.000 ngày công của dân quân sự vệ tham gia giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới...
 
Nhờ thực hiện tốt PTTĐ, những năm qua, nội bộ các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quảng Bình luôn đoàn kết, thống nhất, dân chủ được phát huy, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, xiết chặt, góp phần xây dựng tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Huy Cường