Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại hội Đảng bộ Quân sự TP. Đồng Hới lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 08:16 | Thứ Năm, 21/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong 2 ngày 18 và 19-5-2020, Đảng bộ Quân sự TP. Đồng Hới đã tổ chức thành công  Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; đại tá Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự thành phố đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố được nâng lên qua từng năm. 
 
Đảng ủy đã lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh tặng bằng khen, danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.
 
Các đại biểu tham dự đại hội đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng vào các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XXI.
 
Đặc biệt, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đại hội đã dành nhiều thời gian đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020; bàn chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, về phương hướng, nhiệm vụ và chủ trương giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ mới, đại hội thống nhất tập trung vào 3 đột phá là: Tham mưu nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện dân quân tự vệ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu...
 
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí do Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định, 5 đồng chí do đại hội bầu; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới gồm 5 đồng chí (trong đó có 1 đại biểu đương nhiên, 4 đại biểu do đại hội bầu ).
 
Lan Anh-Hoàng Cuối