Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Quốc phòng triển khai phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2

  • 15:50 | Thứ Hai, 23/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 23-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng  tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân về công tác phòng chống đại dịch COVID-19 giai đoạn 2. Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng, chủ trì hội nghị tại điểm cầu BĐBP Quảng Bình Phụ nữ BĐBP Quảng Bình tiếp nhận trang thiết bị được hỗ trợ, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng, chủ trì tại điểm cầu BĐBP Quảng Bình 
Tại cuộc họp, Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, hiện nay cả nước đang bước vào giai đoạn 2 của việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây là giai đoạn hết sức khó khăn và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn cầu.
 
Tại Việt Nam, đến nay đã có 116 ca mắc dịch, số ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 là 645, số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 52.790.
 
Bộ Quốc phòng đánh giá, dịch bệnh giai đoạn 2 đang diễn biến phức tạp do số ca bệnh từ nhiều nguồn khác nhau, việc quản lý nhập cảnh chưa chặt, dẫn đến khó kiểm soát quá trình tiếp xúc và lây truyền. Nguy cơ dịch bùng phát là có thể nếu không kiểm soát tốt và có nguy cơ dịch xâm nhập vào quân đội.
 
Tại Quảng Bình, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã rút kinh nghiệm, rà soát lại công việc để bước vào giai đoạn 2 vô cùng cam go, phức tạp này. Nhiệm vụ của mỗi quân nhân là phải tham gia, đi đầu trong công tác phòng chống dịch, tăng cường các chốt chặn, kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới, đường mòn, lối mở với quyết tâm cao trong việc phòng, chống dịch COVID-19.
 
Tính đến thời điểm này, riêng CKQT Cha Lo đã có trên 2000 công dân từ Lào, Thái Lan nhập cảnh và được đón tiếp về các khu cách ly thuộc BĐBP và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự kiến một vài ngày tới, số công dân từ các nước lân cận về Việt Nam qua CKQT Cha Lo sẽ tăng đột biến.
Đức Trí