Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

BĐBP Quảng Bình tích cực, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

  • 09:46 | Thứ Tư, 11/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trước tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết liệt, tích cực với cấp độ cao hơn về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị.
Tại hội nghị, các phòng, ban, văn phòng cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh báo cáo công tác triển khai, thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới chủ động, tích cực trong phòng chống dịch Covid-19. 
 
Theo đó, lực lượng biên phòng thường xuyên cập nhật, nắm tình hình từ xa, từ ngoài biên giới, trên địa bàn để kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19; tổ chức cấp phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn có biện pháp phòng tránh. 
 
Lực lượng biên phòng đã tích cực tuần tra, quản lý biên giới, cửa khẩu, cảng biển, tình hình nhân dân; phối hợp các ngành chức năng tiến hành kiểm dịch nghiêm ngặt; đo thân nhiệt, kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện xuất nhập cảnh, đặc biệt là phương tiện, tàu thuyền, người nước ngoài; tổ chức phun thuốc khử trùng phòng dịch tất cả các khu vực địa bàn, đơn vị, cửa khẩu, cảng biển, phương tiện nhập cảnh và chủ động các phương án cách ly khi phát hiện các biểu hiện của dịch bệnh... 
 
Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh quán triệt, nhắc nhở một số đơn vị còn chủ quan, chưa quyết liệt; công tác kiểm tra, kiểm soát chưa được chặt chẽ. 
 
Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của trên về phòng chống dịch; tích cực tăng cường tuần tra kiểm soát, giám sát, nắm chắc tình hình địa bàn; chú ý kiểm soát chặt chẽ công dân Việt Nam, người nước ngoài về địa bàn, đặc biệt là những trường hợp nghi vấn nhiễm Covid-19; trực quân số sẵn sàng chiến đấu và xử lý có hiệu quả tình hình dịch bệnh ở cấp độ cao hơn; tăng cường thêm cán bộ quân y cho các đơn vị trọng điểm, cửa khẩu, cảng biển.
 
Đại tá Trịnh Thanh Bình yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương, các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật khi vào khu vực biên giới và các trường hợp trốn tránh cách ly, không khai báo trung thực về dịch bệnh. 
 
Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phải trang bị đầy đủ khẩu trang y tế, có biện pháp phòng chống dịch bệnh; đồng thời, tổ chức cấp phát khẩu trang y tế cho nhân dân, khách du lịch trên địa bàn và tuyên truyền cho người dân hiểu biết, có biện pháp phòng tránh an toàn nhưng không nên quá hoang mang, lo lắng, tránh hiện tượng tích trữ lương thực, thực phẩm, gây mất ổn định thị trường...
Châu Thành